|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khánh Hòa thêm 6 ca COVID-19 trong cộng đồng tại Nha Trang và Ninh Hòa

08:28 | 17/07/2021
Chia sẻ
Sáng 17/7, Khánh Hòa ghi nhận 42 ca COVID-19 mới. Trong đó, có 6 ca trong cộng đồng tại TP Nha Trang (hai ca) và TX Ninh Hòa (4 ca).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Khánh Hòa cho biết, từ 16h ngày 16/7 đến 7h ngày 17/7, tỉnh ghi nhận 42 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tại Khánh Hòa lên 527 ca.

Trong đó, TX Ninh Hòa nhiều nhất với 34 ca, TP Nha Trang có 6 ca, huyện Vạn Ninh và Cam Lâm cùng có một ca.

Trong 42 ca mới, chỉ có 6 trường hợp trong cộng đồng (hai tại TP Nha Trang và 4 tại TX Ninh Hòa). Ngoài ra, tại Ninh Hòa ghi nhận 6 ca trong khu phong tỏa. Đồng thời, truy vết được thêm 39 F1 và 131 F2, cách ly theo quy định.

Khánh Hòa thêm 6 ca COVID-19 trong cộng đồng tại Nha Trang và Ninh Hòa    - Ảnh 1.

Khánh Hòa đang triển khai nhiều biện pháp để khống chế dịch COVID-19. (Ảnh: Khải An).

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND tỉnh cũng vừa ban hành quyết định thành lập bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế TX Ninh Hòa thuộc phường Ninh Diêm, TX Ninh Hòa với quy mô 150 giường để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Theo đó, đến nay Khánh Hòa đã có 4 bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Khánh Hòa; Trung tâm Y tế TX Ninh Hòa.

Tính từ ngày 23/6 đến nay, Khánh Hòa ghi nhận 527 ca mắc COVID-19. Có 6/9 huyện, thị, TP ghi nhận có ca mắc.

Trong đó, TX Ninh Hòa nhiều nhất với 359 ca, kế đến TP Nha Trang 137 ca, huyện Vạn Ninh 13 ca, huyện Cam Lâm 12 ca, huyện Diên Khánh 3 ca, TP Cam Ranh 3 ca.

Khánh Hòa đã truy vết được 3.464 F1 và 9.217 F2. Đồng thời, thực hiện lấy 97.569 mẫu xét nghiệm RT-PCR và test nhanh kháng nguyên 60.278 mẫu; phong tỏa tạm thời 105 địa điểm.

Khải An