|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khánh Hòa: Thêm 44 ca COVID-19 trong cộng đồng, sắp cán mốc 500 ca trong sáng 16/7

07:52 | 16/07/2021
Chia sẻ
Sáng 16/7, Khánh Hòa ghi nhận 88 ca COVID-19 mới nâng tổng số ca lên 485 ca. Trong các ca mắc mới có 44 ca trong cộng đồng, một ca tại TP Cam Ranh và 43 ca tại TX Ninh Hòa.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ 16 giờ 00 ngày 15/7 đến 7 giờ 00 ngày 16/7, địa phương này ghi nhận 88 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Trong đó, thị xã Ninh Hòa 85 ca (44 ca trong cộng đồng và 42 ca trong khu vực phong tỏa), TP Nha Trang ghi nhận hai ca (một trong khu phong tỏa và một ca cách ly tại nhà).

Khánh Hòa: Thêm 44 ca COVID-19 trong cộng đồng, sắp cán mốc 500 ca cộng đồng trong sáng 16/7 - Ảnh 1.

Số ca COVID-19 trong cộng đồng tại Khánh Hòa sắp chạm mốc 500 ca. (Ảnh: Khải An).

Đáng chú ý, sau nhiều ngày không có ca mới, TP Cam Ranh đã xuất hiện một ca dương tính trong cộng đồng.

CDC Khánh Hòa cho biết, trường hợp dương tính tại thành phố Cam Ranh là tài xế xe chở hàng (tại TT Ba Tri, Bến Tre), tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, thực hiện test nhanh kháng nguyên dương tính. Sau đó, được chuyển cách ly và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, xác định dương tính ngày 15/7/2021.

Tính từ ngày 23/6 đến nay, Khánh Hòa ghi nhận 485 ca mắc COVID-19. Có 6/9 huyện, thị, TP ghi nhận có ca mắc.

Trong đó, thị xã Ninh Hòa nhiều nhất với 325 ca, kế đến TP Nha Trang 131 ca, huyện Vạn Ninh 12 ca, huyện Cam Lâm 11 ca, huyện Diên Khánh ba ca, TP Cam Ranh 3 ca.

Khánh Hòa đã truy vết được 3.384 F1 và 8.918 F2. Đồng thời, thực hiện lấy 81.903 mẫu xét nghiệm RT-PCR và test nhanh kháng nguyên 43.380 mẫu; phong tỏa tạm thời 98 địa điểm.

Khải An