|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Khẳng định thông tin bị lộ là dữ liệu cũ, BKAV bị hacker phản pháo, tung loạt tin nhắn nội bộ

17:10 | 09/08/2021
Chia sẻ
Sự cố rò rỉ thông tin sản phẩm của BKAV vẫn chưa đến hồi kết khi hacker đã có động thái tung hàng loạt tin nhắn nội bộ của đội ngũ quản lý BKAV nhằm chứng minh những thông tin mình có được không phải là dữ liệu cũ.

Sau khi đại diện BKAV thừa nhận những thông tin dữ liệu của công ty bị hack và khẳng định đó là dữ liệu cũ, xuất phát từ nhân viên cũ và không ảnh hưởng tới khách hàng hiện tại, thì ngay sau đó, tối 8/8, trên diễn đàn RF tiếp tục xuất hiện bài đăng phản pháo của tài khoản chunxong. 

Theo đó, người này đã tung hàng loạt đoạn tinh nhắn được cho là của nhân sự BKAV trên nền tảng nhắn tin nội bộ VALA nhằm chứng minh đây đều là dữ liệu mới, không phải dữ liệu cũ như phía công ty Việt Nam thông tin.

Vừa phủ nhận để lộ thông tin sản phẩm, đội ngũ Bkav bị hacker phản pháo, tung loạt tin nhắn nội bộ  - Ảnh 1.

Tài khoản chunxong phản pháo sau khi BKAV phủ nhận và cho rằng dữ liệu bì rò rỉ là thông tin cũ. (Ảnh: Thùy Trang).

"Xin chào, tôi mệt mỏi với những gì mà đội ngũ BKAV nói, họ cho rằng tôi từng làm việc ở đó và dữ liệu tôi đưa ra là cũ. Tôi chưa bao giờ làm việc cho BKAV và dữ liệu của tôi hoàn toàn mới. VALA là mạng xã hội nội bộ của BKAV trong công việc và tôi đã hack VALA. Tặng những đoạn chat này cho tất cả các bạn", tài khoản chunxong viết trên diễn đàn RF.

Tài khoản chungxong sau đó đã đăng loạt tin nhắn nội bộ của BKAV trong một nhóm trò chuyện có tên là "Ban TGĐ". Đoạn chat xuất hiện tài khoản "QuangNT" được cho là của CEO BKAV, Nguyễn Tử Quảng. Bên cạnh đó còn có các tài khoản được cho là của ông Vũ Ngọc Sơn và Ngô Tuấn Anh - chuyên gia an ninh mạng và bảo mật của BKAV.

Trong cuộc trò chuyện, các lãnh đạo BKAV tìm cách giải thích nguyên nhân của dữ liệu bị rao bán cũng như cách tìm ra thủ phạm. Đặc biệt, đoạn chat bị lộ đã diễn giải chi tiết các bước thực hiện việc phủ nhận của BKAV, từ soạn bài đăng trên diễn đàn Whitehat, liên hệ với các group, forum để xóa bài đăng về vụ việc, đăng báo, liên hệ với cơ quan chức năng để truy tìm chunxong.

Trước đó như thông tin đã đưa, ngày 4/8, trên diễn đàn chuyên chia sẻ và bán thông tin bảo mật có tên là RF, một tài khoản tên là chunxong đã rao bán mã nguồn các sản phẩm của BKAV, trong đó có phần mềm bảo mật BKAV Pro. Người mua phải liên lạc qua địa chỉ email để lại và chunxong cũng không công bố mức giá chi tiết.

Trả lời Zing News về sự việc, đại diện BKAV xác nhận đây là mã nguồn cũ của một số module thành phần trong phần mềm BKAV. Tuy nhiên, công ty này khẳng định do là mã nguồn cũ nên việc này không gây ảnh hưởng tới khách hàng.

Vượng Phát