|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Khách sạn Sài Gòn kế hoạch lãi 26,5 tỉ đồng năm 2020

11:27 | 03/01/2020
Chia sẻ
Khách sạn Sài Gòn, chủ khách sạn lâu đời Saigon Hotel số 41-47 Đông Du, quận 1, TP HCM vừa công bố kết quả kinh doanh ước đạt năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
Khách sạn Sài Gòn sẽ chia cổ tức 6% bằng cổ phiếu, kế hoạch 2020 lãi 26,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Khách sạn Sài Gòn là đơn vị sở hữu một trong những khách sạn lâu đời nhất tại trung tâm TP HCM với tên gọi Saigon Hotel, nằm tại số 41-47 Đông Du, quận 1. Ảnh: Nguyên Ngọc.

CTCP Khách sạn Sài Gòn (Mã: SGH) vừa công bố kết quả kinh doanh ước đạt trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Theo ước tính của Khách sạn Sài Gòn, giá phòng bình quân năm nay vào khoảng 1,16 triệu đồng, nhích  nhẹ so với 1,13 triệu đồng kế hoạch. Doanh thu từ phòng ngủ tiếp tục dẫn đầu với mức đóng góp 28,1 tỉ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, chỉ riêng mảng dịch vụ khác thực hiện được 89% kế hoạch, còn các mảng còn lại đều vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, Khách sạn Sài Gòn ước đạt đạt 50 tỉ đồng doanh thu trong năm 2019, vừa tròn với kế hoạch đề ra và đạt trên 20 tỉ đồng lãi sau thuế, vượt gần 10% kế hoạch.

Theo dự kiến, Khách sạn Sài Gòn sẽ chi hơn 7 tỉ đồng để chia cổ tức 2019 với tỉ lệ 6% bằng cổ phiếu, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối còn lại khoảng 10,6 tỉ đồng.

Về kế hoạch năm 2020, Khách sạn Sài Gòn đặt mục tiêu đạt 52 tỉ đồng doanh thu và và 26,5 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 4% và 5% so với kết quả ước đạt ở năm 2019.

Nguyên Ngọc

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.