Song song với việc triển khai các dự án hiện hữu, Kinh Bắc đang tiến hành mở rộng quỹ đất khu đô thị, khu công nghiệp tại 5 địa phương với tổng diện tích dự kiến tăng lên hàng nghìn ha trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
Amersham Industries Limited, quỹ thành viên của Dragon Capital, đã mua 1 triệu cổ phiếu KBC trong ngày 17/2, nâng sở hữu của cả nhóm tại Kinh Bắc lên 8,12%.
BSC điểm tên 3 nhóm ngành chính được hưởng lợi từ đầu tư công gồm vật liệu xây dựng (tập trung cổ phiếu thép), thi công (xây dựng hạ tầng, xây dựng thương mại, điện...) và bất động sản.
ĐHĐCĐ bất thường KBC diễn ra sáng 10/2 đã thông qua nhiều vấn đề bao gồm việc phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn lên 1 tỷ USD và kế hoạch kinh doanh năm 2022 cao kỷ lục, trong bối cảnh vốn đầu tư nước ngoài xu hướng đổ về Việt Nam nhiều hơn.
Trước sự hoảng loạn của NĐT trong nước khi thông tin tiêu cực liên tục được tung ra, khối ngoại lại đảo chiều mua ròng gần 1.145 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tâm điểm giao dịch là các cổ phiếu đầu ngành của nhóm bất động sản và ngân hàng.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam), KBC (Phát triển Đô thị Kinh Bắc) và EVE (Everpia).
Theo thống kê từ VNDirect, Kinh Bắc sẽ có thêm quỹ đất hơn 2.000 ha giai đoạn 2022-2024. Do thủ tục pháp lý tại các dự án khá phức tạp nên VNDirect đưa ra ba kịch bản dự phóng cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2022-2023.
Kinh Bắc muốn góp thêm nghìn tỷ vào đơn vị sở hữu KCN Tràng Duệ để nhanh chóng mở rộng KCN Tràng Duệ 3 (có diện tích lớn nhất trong các KCN từng được triển khai của Kinh Bắc) sau nhiều năm chậm trễ.
Trong phiên VN-Index lấy lại hoàn toàn điểm số đã mất trong phiên trước đó, giao dịch của NĐT cá nhân trở lại với lực cầu nâng đỡ thị trường. Cụ thể, nhóm này chuyển hướng mua ròng 205,2 tỷ đồng với tâm điểm rót vốn là cổ phiếu thép.
Năm 2025 đã khép lại với hàng loạt sự kiện chưa từng có và những con số chưa từng thấy. Đây là năm của những chính sách đột phá, những con số kỷ lục và cũng là năm của sự tinh gọn, tái cấu trúc để tạo đà cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình trong bối cảnh quốc tế đầy biến động.