|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Jetstar Pacific lãi hơn 34 tỉ đồng năm 2018

11:07 | 18/04/2019
Chia sẻ
Hai năm trước đó, liên doanh hàng không này nỗ nặng hơn 1.250 tỉ đồng.

Theo thông tin từ bản cáo bạch niêm yết của CTCP Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), năm 2018 hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines đạt doanh thu 8.890 tỉ đồng, tăng trưởng 20%, lãi sau thuế hơn 34 tỉ đồng.

Jetstar Pacific có vốn điều lệ 3.522 tỉ đồng, là công ty con của Vietnam Airlines với tỉ lệ sở hữu 68,85%, ngoài ra Hãng hàng không quốc gia Úc – Qantas cũng đang nắm 30% vốn điều lệ. Như vậy, năm 2018 công ty lần đầu báo lãi trở lại sau hai năm trước đó thua lỗ nặng, năm 2016 lỗ 907 tỉ đồng và năm 2017 lỗ 346 tỉ đồng.

Theo thông tin từ Jetstar Pacific, năm 2018 hãng vận chuyển 6,2 triệu lượt khách, trong đó cao điểm quý III khách nội địa tăng trưởng 32%, khách quốc tế tăng trưởng 19%. Tổng số chuyến bay thực hiện hơn 40.000, tăng trưởng 11%.

Ngoài Jetstar, một hãng hàng không khác là Cambodia Angkor Air (do Vietnam Airlines sở hữu 49%) đạt doanh thu trên 94 triệu USD, tuy nhiên báo lỗ 6,4 triệu USD trong năm vừa rồi. Trong khi đó, CTCP Cho thuê máy bay Việt Nam (do Vietnam Airlines sở hữu 32,48%) chuyên mua và cho thuê lại máy bay đạt doanh thu 68,3 triệu USD, lợi nhuận gần 20 triệu USD…

Đông A