Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani và Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đã "kêu ca" về quyết định tăng lãi suất mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và những phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde.
Đối với Chính phủ Italy, vấn đề ưu tiên là "ngăn chặn đà tăng giá năng lượng" và "đẩy nhanh việc đa dạng hóa nguồn cung và sản xuất trong nước".
Ngày 15/10, Giám đốc bộ phận châu Âu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Alfred Klammer khuyến nghị Italy nên thực hiện một nỗ lực cắt giảm nợ công đầy tham vọng.
Theo các nguồn tin, Chính phủ của Thủ tướng Italy Mario Draghi sẽ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 xuống mức chỉ trên 0,5%, khi cuộc khủng hoảng năng lượng gây ra những khó khăn cho nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực sử dụng đồng euro này.
Đồng nhân dân tệ suy yếu, đảng cánh hữu lên ngôi ở Italy, Thụy Điển tăng sốc lãi suất và giá kim loại đồng mạnh lên là những câu chuyện mà nhà đầu tư có thể dễ dàng bỏ quên giữa những ồn ào quanh việc Fed nâng lãi suất 75 bps.
Thủ tướng Italy chính thức từ chức sau sự chia rẽ của liên minh các Đảng do ông dẫn đầu. Một cuộc bầu cử lựa chọn người kế nghiệm sẽ được diễn ra vào cuối tháng 9.
Vụ 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italy đã có những tiến triển ban đầu quan trọng, khi đến ngày 3/4 các doanh nghiệp Việt Nam đã giành quyền kiểm soát được 12/35 container bị mất chứng từ gốc.
Theo luật sư Italy, phương án tối ưu hiện nay là các công ty Việt Nam có liên quan cần liên kết thành một mối, cùng hành động nhanh chóng để tòa án Italy đưa vụ việc ra xét xử sớm.
Việc Nga triển khai hành động quân sự đặc biệt tại Ukraine đã khiến Italy phải giữ lại phần tài trợ của họ cho dự án xây dựng nhà máy khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Bắc Cực 2 trị giá 21 tỷ USD.
Mới đây, chính quyền thị trấn Sambuca lại tiếp tục rao bán khoảng 20 căn nhà bỏ hoang trong thị trấn và mức giá lần này có giá khởi điểm từ 2 euo, khoảng 54.000 đồng.
Theo kế hoạch ngân sách 2019, Italy sẽ nâng mức thâm hụt trong năm tới lên 2,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 1,8% GDP trong năm nay.
Ngày 5/11, các bộ trưởng tài chính Eurozone hối thúc Italy điều chỉnh ngân sách năm 2019 của nước này, đồng thời tôn trọng các nguyên tắc về tài chính của Liên minh châu Âu (EU).
Ủy ban châu Âu (EC) lo ngại chỉ tiêu thâm hụt ngân sách này có thể làm gia tăng nợ công của Italy, hiện đã ở mức tương đương 131% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).