Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc (Sinopec) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã ngừng mua dầu từ Iran trong tháng 5 sau khi Mỹ chấm dứt miễn trừ trừng phạt cho hoạt động này.
JXTG Holdings, nhà bán buôn dầu mỏ lớn nhất của Nhật Bản, đang xem xét khả năng tiếp tục nhập khẩu dầu của Iran, điều này được công bố vào ngày 9/11 bởi người đứng đầu JXTG, ông J. Onoda.
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran đang tác động tới nguồn cung "vàng đen" của thế giới khi Iran hiện là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ ba trong OPEC.
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào các nước nhập khẩu dầu của Iran có nguy cơ đe dọa sự cân bằng của thị trường dầu thô thế giới vốn hay bất ổn, và đẩy giá dầu tăng lên.
Quan chức ngoại giao Ấn Độ bày tỏ hy vọng sẽ nhận được sự nhượng bộ của Mỹ để loai bỏ New Delhi ra khỏi danh sách trừng phạt liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.
Mỹ đã đồng ý để cho 8 quốc gia - trong đó có Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc - tiếp tục mua dầu của Iran sau khi nước này bị tái áp đặt lệnh trừng phạt ngày 5-11 tới.
Mỹ cảnh báo các nước sẽ gặp khó khăn hơn trong việc được miễn trừng phạt liên quan tới lệnh cấm nhập dầu mỏ Iran so với thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.
Giá dầu thô có khả năng chạm ngưỡng 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014 và OPEC không có đòn bẩy nào để ngăn viễn cảnh này trở thành hiện thực, một chuyên gia dầu mỏ cảnh báo.
Iraq dự định tăng sản lượng và xuất khẩu dầu thô nhẹ lên 1 triệu thùng/ngày vào năm 2019, như một phần trong chiến lược thúc đẩy doanh thu nhà nước, Bộ trưởng Dầu mỏ Jabar al-Luaibi cho biết hôm 30/9.
Ấn Độ chưa có kế hoạch mua dầu thô Iran trong tháng 11, củng cố thêm khả năng Tehran sẽ mất thêm một khách hàng lớn sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực và khiến nhiều người hoài nghi Trung Quốc cũng sẽ có hành động tương tự.
Hôm 10/9, các thương nhân chấu Âu cho biết, cơ quan thu mua ngũ cốc quốc gia của Iran, GTC (Công ty Thương mại Chính phủ Iran) đã mở phiên đấu thầu quốc tế để mua 30.000 tấn gạo có nguồn gốc từ Ấn Độ.
Trong 11 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD.