|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

IEA: Nhu cầu dầu thế giới tăng hơn hai lần trong quí III/2019

08:08 | 19/11/2019
Chia sẻ
Nhu cầu dầu toàn cầu trong quí III/2019 tăng 1,1 triệu thùng/ngày, tăng hơn hai lần so với 435.000 thùng/ngày trong quí trước, theo báo cáo mới nhất từ ​​Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Trung Quốc là quốc gia đóng góp lớn nhất, với nhu cầu tăng 640.000 thùng/ngày so với năm ngoái, và báo cáo được theo dõi chặt chẽ của cơ quan năng lượng dự báo sự tăng trưởng nhu cầu toàn cầu sẽ tăng tốc so với năm ngoái ở mức 1,9 triệu thùng/ngày trong quí cuối cùng 2019.

Nguồn cung đã tăng 1,5 triệu thùng/ngày trong tháng 10 khi sản xuất của Arab Saudi bình thường trở lại, trong khi Na Uy, Canada và Mỹ tăng đáng kể. 

Trong khi sản lượng dầu thô của OPEC đạt 29,9 triệu thùng/ngày, giảm 2,5 triệu so với cùng kì năm ngoái, CNBC trích dữ liệu IEA cho hay.

IEA cho hay hoạt động lọc dầu chậm chạp trong ba quí đầu năm 2019 là một phần nguyên nhân khiến nhu cầu dầu thô giảm 300.000 thùng/ngày so với năm ngoái, và cơ quan này dự kiến nhu cầu dầu thô trong năm 2019 sẽ giảm lần đầu tiên kể từ năm 2009.

Hợp đồng dầu thô giao sau đã hồi phục phần nào từ mức giảm mạnh trong tháng 8 và thứ Sáu tuần trước (15/11), giá dầu thô Brent đã tăng 12,9% kể từ đầu năm lên khoảng 62,45 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng khoảng 16/5% trong năm lên gần 57 USD/thùng.

Theo IEA, các số liệu mới nhất nhấn mạnh sự chênh lệch ngày càng tăng giữa thị trường dầu mỏ bình ổn ngày nay và căng thẳng địa chính trị leo thang. 

"Sự bình ổn được hỗ trợ bởi một thị trường được cung cấp tốt và hàng tồn kho cao. Điều này có thể tiếp tục vào năm 2020 vì các nước ngoài OPEC sẽ tăng sản lượng thêm 2,3 triệu thùng/ngày", báo cáo cho biết.

Lyly Cao