|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Huawei tuyên bố giảm giá 100% các sản phẩm bán tại Mỹ trong ngày Black Friday nhưng sự thật đằng sau khiến ai cũng ngã ngửa

14:32 | 26/11/2021
Chia sẻ
Nhà sản xuất điện thoại hàng đầu Trung Quốc - Huawei vừa có một pha "trêu chọc" khách hàng tại thị trường Mỹ nhân dịp Black Friday.

Mới đây, trên mạng xã hội Twitter, nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc Huawei xuất hiện thông báo giảm giá 100% tất cả các sản phẩm bán ra tại Mỹ nhân dịp Black Friday. Thông tin này đã thu hút rất nhiều sự chú ý. 

Bài đăng của Huawei USA - trang Twitter có 142.000 người theo dõi đã thu về hơn 10.000 lượt thích cùng hơn 2.000 bình luận. Nhiều người bày tỏ sự hoài nghi về thông tin này, trong khi đó một số lại thắc mắc về cách thức mua hàng.

"Một ngày Black Friday đặc biệt. Chúng tôi sẽ giảm giá 100% cho tất cả điện thoại đang bán tại Mỹ", Twitter Huawei USA viết.

Huawei trêu khách hàng Mỹ khi tuyên bố sale off 100% dù không bán bất kỳ sản phẩm nào - Ảnh 1.

Bài đăng của Huawei USA. (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, đoạn thông báo này thực ra chỉ là một trò đùa vì trong thực thế, Huawei không bán bất kỳ một sản phẩm nào tại thị trường Mỹ vì lệnh cấm vận. Ông lớn công nghệ Trung Quốc sau đó đã có bài đăng đính chính thông tin trên.

Từ tháng 5/2019, Mỹ chính thức đưa Huawei vào danh sách đen thương mại, cáo buộc công ty này là mối đe dọa đối với an ninh Mỹ. Không thể tiếp tục sản xuất smartphone, công ty chuyển sang bán điện thoại cũ, đồng thời lách luật để cấp phép công nghệ của mình cho các bên thứ ba. 

Chủ tịch Huawei Eric Xu cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến công ty thiệt hại ít nhất 30 tỷ USD mỗi năm, nhưng công ty đã học được cách "sống chung với lũ". Trong báo cáo doanh số bán hàng 9 tháng đầu năm 2021, Huawei cho biết đã bị sụt giảm 32%, cao hơn mức giảm 29,4% trong nửa đầu năm. 

Trong một bình luận, người dùng Jason Reynoldz viết "Hãy ngừng ăn cắp bí mật thương mại từ mọi công ty trên thế giới."  "Hãy cho chúng tôi biết khi nào Google, Facebook và các công ty khác có thể tự do hoạt động ở Trung Quốc, sau đó sẽ đưa bạn trở lại," một người dùng khác có tên Gustavo Litovsky cho biết.

Thùy Trang