|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Huawei mở rộng đầu tư nuôi cá sau khi lấn sân nuôi heo bằng AI

07:22 | 17/03/2021
Chia sẻ
Trang trại nuôi cá mới nhất của Huawei nằm ở vùng phía Đông Trung Quốc, có diện tích lớn gấp đôi so với trang trại ở công viên Central Park, NewYork (Mỹ).
Huawei tiếp tục đầu tư vào trang trại cá sau khi chuyển sang nuôi heo bằng AI - Ảnh 1.

Huawei tiếp tục đầu tư vào trang trại cá sau khi chuyển sang nuôi heo bằng AI. (Ảnh: Reuters).

Sau khi mảng kinh doanh chính từ điện thoại bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ, Huawei đã dấn thân vào lĩnh vực khác chẳng liên quan gì tới điện thoại, đó là đầu tư vào trang trại cá.

Theo Bloomberg, trang trại nuôi cá mới nhất của Huawei nằm ở vùng phía Đông Trung Quốc, có diện tích lớn gấp đôi so với trang trại ở công viên Central Park, NewYork (Mỹ). Trang trại này được bao phủ bởi hàng chục nghìn tấm pin mặt trời đi kèm với bộ biến tần của Huawei để bảo vệ đàn cá khỏi ánh nắng quá mức nhưng vẫn tạo ra điện năng.

Đồng thời, vào tháng tới, Huawei cũng sẽ cho ra mắt một chiếc ô tô điện mới tại triển lãm ô tô lớn nhất Trung Quốc.

Trước đó vào cuối tháng 2, Huawei đã tuyên bố khởi động dự án nuôi heo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ nhận dạng khuôn mặt của Huawei được cho là có thể giúp người chăn nuôi xác định được từng con lợn và giúp theo dõi các chỉ số quan trọng của chúng gồm: cân nặng, chế độ ăn uống...

Huawei đang tìm kiếm các nguồn thu mới sau khi hoạt động kinh doanh smartphone của công ty bị tê liệt bởi các hạn chế thương mại của Mỹ. Các hạn chế này đã cắt đứt quyền sử dụng chip và các công nghệ khác của Mỹ như ứng dụng và dịch vụ của Google.

Công ty có trụ sở tại Thâm Quyến hiện đang tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh mới, bao gồm dịch vụ đám mây, xe thông minh và thiết bị đeo. Đồng thời, Huawei cũng tìm cách cải tiến các ngành truyền thống như khai thác than và chăn nuôi heo bằng cách áp dụng những tiến bộ công nghệ.

Để làm được điều này, công ty đã trao quyền nhiều hơn cho ông Richard Yu Chengdong,  "kiến trúc sư" kiến tạo nên thành công mảng kinh doanh điện thoại của Huawei trong hai thập kỷ qua, về tiếp quản mảng các sản phẩm kinh doanh tiêu dùng để có thể củng cố các mục tiêu của Huawei khi tiến vào các lĩnh vực tăng trưởng mới.

Do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, tờ Nikkei Asian Review bnhaanj định Huawei có kế hoạch đặt hàng linh kiện chỉ vừa đủ để sản xuất cho từ 70 triệu đến 80 triệu chiếc smartphone trong năm nay. Khối lượng này tương ứng thể hiện sự sụt giảm hơn 60% so với 189 triệu smartphone mà Huawei xuất xưởng vào năm ngoái.

Mặc dù một số nhà cung cấp của Huawei đã được Bộ Thương mại Mỹ cho phép vận chuyển các bộ phận, nhưng công ty vẫn bị hạn chế quyền truy cập vào các thành phần cốt lõi cho các mẫu 5G.

Vài ngày trước, Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp tục sửa đổi các giấy phép liên quan đến các công ty Mỹ bán hàng cho tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc, qua đó bổ sung các biện pháp hạn chế cung cấp các thiết bị có thể dùng trong mạng viễn thông thế hệ mới 5G.

Theo đó, quyết định trên có thể cản trở các hợp đồng hiện nay với Huawei, vốn được ký kết theo các giấy phép trước đó. Theo hãng tin Reuters, sửa đổi trên được áp dụng từ ngày 9/3.

Tường Vy