|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

HOSE: Thông tin tăng thời gian giao dịch ngày 24/1 là giả mạo

15:38 | 23/01/2018
Chia sẻ
HOSE vừa phát đi thông cáo đến nhà đầu tư về việc giả mạo HOSE liên quan đến thời gian giao dịch bù ngày 24/1.
hose thong tin tang thoi gian giao dich ngay 241 la gia mao VSD: Thanh toán các giao dịch chứng khoán vẫn thực hiện bình thường sau sự cố kỹ thuật ở HOSE
hose thong tin tang thoi gian giao dich ngay 241 la gia mao HNX: Nhà đầu tư cân nhắc giao dịch hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30
hose thong tin tang thoi gian giao dich ngay 241 la gia mao Ngày hôm nay (23/1), sàn HOSE tạm ngừng giao dịch do sự cố kỹ thuật

Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa phát đi thông báo về việc giả mạo thông tin thời gian giao dịch bù giờ và thời gian giao dịch tiếp theo.

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện thông tin giả mạo Sở về việc điều chỉnh bù giờ và thời gian giao dịch tiếp theo. Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM khẳng định thông tin đó không đúng sự thật và đã báo cáo cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc, mục đích mạo danh.

Sở khuyến cáo nhà đầu tư theo dõi thông báo, thông tin chính thức trên website của Sở và các nguồn chính thống khác, cảnh giác với các thông tin giả mạo và tin đồn thất thiệt.

hose thong tin tang thoi gian giao dich ngay 241 la gia mao
Thông cáo báo chí giả mạo HOSE được tung ra thị trường

Theo thông tin giả mạo, việc ngừng giao dịch ngày 23/1 sẽ được HOSE bù thêm giờ giao dịch cho ngày 24/1. Cụ thể, tăng thời gian giao dịch phiên sáng bắt đầu từ 6h30 và nghỉ giữa phiên lúc 11h30 và tăng thời gian giao dịch phiên chiều bắt đầu từ 13h và đóng cửa lúc 16h.

HOSE đã thông báo tạm ngừng giao dịch từ đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 22/1 và ngừng giao dịch vào ngày hôm nay 23/1. Hiện HOSE đang tích cực khắc phục sự cố để nối lại hoạt động giao dịch trong thời gian sớm nhất.

Hoàng Kiều

Vì sao TCB, MBB, GAS hay ACV đứng ngoài danh sách 27 cổ phiếu FTSE gọi tên?
Danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell dự kiến bổ sung có nhiều cái tên quen thuộc như VCB, VIC, VHM, HPG, VPB hay FPT. Nhưng với nhà đầu tư trong nước, một câu hỏi khác cũng dễ xuất hiện khi nhìn vào danh sách: TCB, MBB, CTG ở nhóm ngân hàng, GAS ở dầu khí hay ACV trong lĩnh vực hạ tầng hàng không đều có quy mô vốn hóa lớn, nhưng lại không có mặt.