|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hơn 80 tỉ phú, triệu phú kêu gọi đánh thuế cao với người giàu

08:37 | 14/07/2020
Chia sẻ
Những người giàu đang kêu gọi các chính phủ đánh thuế cao với người giàu nhằm mục đích cùng góp tiền vào các chương trình mới của chính phủ để đẩy mạnh quá trình phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19.
Hơn 80 tỉ phú, triệu phú kêu gọi chính phủ đánh thuế cao vào giới người giàu - Ảnh 1.

Những người làm việc ở tuyến đầu đang kiểm tra các xe ô tô ra vào để chống dịch hiệu quả (Ảnh: Bloomberg).

Tự gọi mình là "các triệu phú vì nhân loại", hơn 80 triệu phú trên thế giới đang kiến nghị chính phủ đánh thuế cao hơn đối với những người giàu với mục đích cùng góp tiền vào các chương trình mới của chính phủ để đẩy mạnh quá trình phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19.

Danh sách trên bao gồm những cái tên có thể kể đến như Abigail Disney, người thừa kế của Walt Disney, Cựu Giám đốc điều hành của BlackRock Inc., Morris Pearl, hay doanh nhân người Đan Mạch, Iran Djaffar Shalchi...

Trong bức thư ngỏ, các tỉ phú và triệu phú đã kí tên kêu gọi các chính phủ đánh thuế cao đối với những đối tượng như họ "ngay lúc này" với số tiền "đáng kể" và thực hiện trong "lâu dài".

"Chúng tôi không thể chất đầy hàng hóa trong các cửa hàng thực phẩm hay vận chuyển thực phẩm. Nhưng chúng tôi có tiền, rất nhiều tiền. Tiền sẽ giúp giải quyết được những nhu  cầu hiện tại", một đoạn trong bức thư viết.

Theo Bloomberg đưa tin, bức thư trên được công bố ngay trước thềm hội nghị Bộ trưởng Tài chính của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sắp diễn ra vào ngày 18/7 tới ở Saudi Arabia.

Đây không phải lần đầu tiên giới nhà giàu kêu gọi các chính phủ đánh thuế cao đối với các tỉ phú và triệu phú. Trước khi dịch bệnh khiến chính phủ nhiều nước phải chi tiêu công mạnh tay, một nhóm 200 người giàu tự gọi mình là "Những triệu phú yêu nước" (Patriotic Millionaires), dẫn dắt bởi Disney và Morris Pearl, đã kêu gọi một hệ thống thuế lũy tiến hơn.

Một số triệu phú yêu nước chia sẻ họ đã đăng kí bởi cảm thấy có chút tội lỗi khi đã giàu có ngay từ lúc mới lọt lòng. Số khác tham gia vì cảm thấy phải có ý thức cộng đồng.

Karen Seal Stewart, thành viên ngụ tại California, trả lời phỏng vấn vào đầu năm nay cho biết: "Có tới 10 đến 12 triệu triệu phú trên đất nước này và chỉ có 200 người tham gia, vậy chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt gì?".

Trong bức thư ngỏ của mình, các triệu phú vì nhân loại cảnh báo dịch bệnh có thể đẩy hàng triệu người rơi vào tình trạng nghèo đói và căng thẳng, hệ thống chăm sóc sức khỏe không đầy đủ, chủ yếu là do phụ nữ bị trả lương thấp. Việc làm từ thiện không giúp được gì cho tình hình.

"Các nhà cầm quyền phải có trách nhiệm gây quỹ mà chúng ta cần và chi tiêu một cách công bằng", thư viết. "Chúng tôi nợ những người làm việc ở tuyến đầu trong trận chiến toàn cầu này một ân huệ lớn. Hầu hết những người lao động chủ chốt đều bị trả lương thấp cho gánh nặng mà họ phải mang theo".

Tường Vy

Khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 300 tỷ đồng phiên VN-Index tăng điểm diện rộng
NĐT nước ngoài có phiên mua ròng thứ hai liên tục với quy mô 294 tỷ đồng. Giao dịch giải ngân chủ yếu tập trung trên HOSE với hơn 243 tỷ đồng.