|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hơn 80% số xã, phường, thị trấn của Hưng Yên công bố hết dịch tả lợn châu Phi

15:02 | 29/09/2019
Chia sẻ
Hiện nay, tại tỉnh Hưng Yên, dịch bệnh tả lợn châu Phi có chiều hướng chững lại. Đến thời điểm này toàn tỉnh có 130/151 xã, phường, thị trấn công bố hết bệnh dịch.
Hơn 80% số xã, phường, thị trấn của Hưng Yên công bố hết dịch tả lợn châu Phi - Ảnh 1.

Nhân viên thú y phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu chăn nuôi tại Đinh Văn Trang ở thôn Bó Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Tại 10 huyện, thị xã thành phố, số lượng lợn mắc bệnh ốm, chết phải tiêu hủy ngày càng giảm dần. Có 130 xã phường thị trấn trong hơn 30 ngày qua không phát sinh lợn mắc bệnh.

Riêng thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên đã có 100% xã, phường, thị trấn công bố hết dịch.

Toàn tỉnh chỉ còn 21 xã, thị trấn ở 8 huyện chưa công bố hết dịch; trong đó các huyện Ân Thi, Phù Cừ, Văn Giang mỗi nơi chỉ còn 1 xã. Cũng trong 2 tuần trở lại đây, tại các huyện Yên Mỹ, Văn Giang, Văn Lâm, Phù Cừ không còn hiện tượng lợn mắc bệnh phải tiêu hủy.

Tại các huyện Tiên Lữ, Khoái Châu, Ân Thi và Kim Động số lợn ốm chết đã giảm hẳn, lợn phải tiêu hủy không đáng kể; chỉ có khoảng hơn 200 con của 6 hộ ở 4 xã phải tiêu huỷ.

Trong nhiều tháng qua, các địa phương ở Hưng Yên đã triển khai hàng loạt các biện pháp pháp ngăn chặn, dập dịch như: tiêu độc khử trùng khu chuồng trại và khu vực xung quanh; hạn chế tối đa người ra vào khu chăn nuôi; tiêu hủy kịp thời lợn mắc bệnh, khoanh vùng dịch bệnh không để lây lan ra các khu vực lân cận; khuyến cáo người dân chăn nuôi lợn theo phương pháp an toàn sinh học...

Ngành nông nghiệp đã cử cán bộ trạm thú y phụ trách địa bàn phối hợp với các địa phương hàng ngày kiểm tra, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn lợn để kịp thời tổ chức thực hiện chống dịch.

Theo ông Lê Quang Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Hưng Yên, từ đầu tháng 2/2019 khi phát hiện dịch đến nay, các địa phương ở Hưng Yên đã tổ chức tiêu hủy hơn 190 nghìn con lợn, với tổng trọng lượng hơn 11 nghìn tấn tại hơn 150 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thị xã, thành phố…

Ông Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên cho biết, hiện nay, trên địa bàn dù đã có hơn 80% số xã, phường, thị trấn công bố hết dịch nhưng tỉnh chưa cho phép tái đàn. 

Theo đó, nếu bà con tự phát tái đàn thì các địa phương phải giám sát rất chặt chẽ, yêu cầu người chăn nuôi thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn sinh học.

Tại nhiều cơ sở trang trại chăn nuôi ở các huyện Yên Mỹ, Tiên Lữ, Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi do làm tốt việc phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học, nên đến nay vẫn cơ bản giữ được an toàn cho đàn lợn, không bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Mai Ngoan

Tổng Giám đốc SSI: AI đã dần chuyển từ công nghệ ‘có thì tốt’ sang ‘phải có’
Ông Nguyễn Đức Thông cho biết AI đang được ứng dụng ngày càng sâu trong hoạt động công nghệ thông tin và vận hành doanh nghiệp, giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc triển khai công nghệ này cũng đặt ra yêu cầu về kiểm soát kết quả đầu ra, năng lực sử dụng AI đúng cách và bảo mật dữ liệu.