|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hôm nay (5/6), Quốc hội thảo luận về an toàn thực phẩm

07:13 | 05/06/2017
Chia sẻ
Mở đầu tuần làm việc thứ 3, sáng nay 5/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016.
hom nay 56 quoc hoi thao luan ve an toan thuc pham Bốn bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn từ ngày 13 - 15/6
hom nay 56 quoc hoi thao luan ve an toan thuc pham Không nhất thiết phải thực hiện đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Trong cả ngày 5/6, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe trình bày báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 và thảo luận ở hội trường về nội dung này. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng là người trình bày báo cáo vào phiên họp sáng.

PCTQH Phùng Quốc Hiển sẽ điều khiển phiên họp ngày hôm nay. Đặc biệt, phiên họp ngày 5/6 sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

Trong tuần làm việc thứ 3 của Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016.

hom nay 56 quoc hoi thao luan ve an toan thuc pham
Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề đang được dự luận quan tâm. Ảnh: Uci.

Một vấn đề khác cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong tuần này là tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Nội dung này dự kiến diễn ra vào ngày 9/6 và sẽ được truyền hình trực tiếp.

Một số nội dung khác liên quan tới biên giới Việt - Lào hay dự án sân bay Long Thành cũng sẽ được thảo luận trong tuần này.

Cụ thể, ngày 6/6, Quốc hội họp riêng về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào.

Ngày 8/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông - vận tải Trương Quang Nghĩa giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Tô Đức

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.