Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh đến 12/9 của HAGL, chuối có thể mang về doanh thu 843 tỷ trong năm 2017, chanh dây là 1.055 tỷ đồng theo kế hoạch đề ra. Trong khi đó sản lượng thanh long trong quý III giảm vì giá bán giảm nên sẽ khó hoàn thành kế hoạch năm với 680 tỷ đồng.
43,3 triệu cổ phần HNG sau hoán đổi cho SaigonCapital thực chất là khoản ủy thác đầu tư từ một công ty liên kết của HNG và một công ty có liên quan mật thiết với HAGL. Thậm chí HAGL có những khoản phải thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng từ hai công ty trên.
Từ ngày 1/8, HAGL cũng đã bán chuối vào chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh (BHX) của Công ty CP Thế Giới Di Động. Sau 2 tuần bán thử nghiệm, hiện BHX đã tiêu thụ được hơn 12 tấn chuối HAGL.
Từ ngày 10/7, Công ty Đông Pênh Agrico (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia), một thành viên của Tập đoàn HAGL đã chính thức thu hoạch chuối tại nông trường 1.
HAG cũng cho biết đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng dự án thủy điện Nậm Kông 2 và tìm kiếm đối tác để thanh lý các dự án thủy điện Nậm Kông 3 tại Lào.
"Lúc tôi đầu tư, giá thành cao su 1.400 USD/tấn, bán ra 5.000 USD. Đầu tư vào đó không có gì sai lầm, không ai lường được thị trường, chấp nhận rủi ro. Nếu biết trước giá cao su thấp mà đầu tư thì sai lầm nhưng đây là không biết trước".
Đầu ra cho sản phẩm trái cây từ HAGL là thị trường Trung Quốc và một phần tiêu thụ nội địa thông qua chuỗi Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động. Thị trường Trung Quốc trong nhiều năm là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu hàng rau quả của Việt Nam.
Hai bên bắt đầu hợp tác từ những sản phẩm trái cây mà Hoàng Anh Gia Lai đã có thu hoạch. Mục tiêu hợp tác là toàn bộ các sản phẩm Hoàng Anh Gia Lai có thể cung cấp trong tương lai nếu thị trường có nhu cầu.
Paksong, khu trồng chanh dây của ông Đức nằm tại ngã ba Đông Dương, cách Pleiku 4 tiếng đồng hồ đi xe, có diện tích khoảng 1.000ha. Hiện chanh dây tại đây đã bắt đầu thu hoạch.
HAGL cũng cho biết đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng dự án thủy điện Nậm Kông 2 và tìm kiếm đối tác để thanh lý các dự án thủy điện Nậm Kông 3 tại Lào.
Phần lớn các doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng từng gắn với hệ sinh thái FLC, trong đó nhiều trường hợp cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM trong thời gian dài.