|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hi vọng mới ở tâm dịch Vũ Hán: Bệnh viện dã chiến mọc lên nhanh chóng, thêm phương pháp xét nghiệm hiệu quả và hình ảnh tận tậm của y bác sĩ

09:06 | 08/02/2020
Chia sẻ
Trong bối cảnh nhiều bệnh viện và các tổ chức thuộc bên thứ ba đủ điều kiện tham gia vào chiến dịch ngăn chặn dịch virus corona lây lan, Vũ Hán hiện nay đã có thể xét nghiệm gần 4.200 mẫu axit nucleic/ngày, nhờ đó tình hình dịch bệnh đã bước đầu có chuyển biến tích cực.

Chuyển biến tốt ở tâm dịch Vũ Hán

Theo Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, ngoài nhiều trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở các tỉnh thành, 25 bệnh viện và 12 tổ chức y tế thuộc bên thứ ba đủ điều kiện cũng có thể tiến hành xét nghiệm axit nucleic.

Tân Hoa Xã đưa tin, tính đến ngày 3/2, thành phố Vũ Hán đã có thể tiến hành xét nghiệm khoảng 4.196 mẫu axit nucleic/ngày, tăng so với chỉ 200 mẫu bệnh phẩm ban đầu.

Đội ngũ y tế Vũ Hán không chỉ cải thiện khả năng xét nghiệm các mẫu axit nucleic mà còn phát triển phương pháp thử nghiệm mới để chẩn đoán ca bệnh nhanh nhất có thể nhằm kiểm soát nguy cơ lây nhiễm và đưa ra biện pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân.

Cũng theo Tân Hoa Xã, số giường bệnh đang tăng lên khi chính quyền thành phố Vũ Hán chạy đua để chuyển đổi các công trình công cộng thành bệnh viện dã chiến.

Hi vọng mới mở ra ở tâm dịch Vũ Hán: Bệnh viện dã chiến mọc lên nhanh chóng, thêm nhiều phương pháp xét nghiệm hiệu quả và hình ảnh tận tậm của y bác sĩ   - Ảnh 1.

Đội ngũ y bác sĩ đang thăm khám cho các bệnh nhân ở một bệnh viện dã chiến. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Bệnh viện dã chiến đầu tiên, được chuyển đổi từ một trung tâm triển lãm, đã bắt đầu tiếp nhận ca bệnh đầu tiên vào hôm 5/2. Bệnh viện này sẽ cung cấp khoảng 1.600 giường bệnh cho các ca nhiễm virus corona.

Hai công trình công cộng khác cũng đã được chuyển thành bệnh viện dã chiến, với tổng số 2.800 giường bệnh. Hai cơ sở này đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân có triệu chứng nhẹ vào cuối ngày 5/2.

Tính đến ngày 5/2, Vũ Hán đã xác nhận tổng cộng 10.117 trường hợp nhiễm virus corona.

Trong khi đó, theo Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 15h (giờ Việt Nam) ngày 7/2, ngoài Trung Quốc đã có 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 31.500 và số ca tử vong là 639, trong đó có hai trường hợp tử vong bên ngoài đại lục (gồm Philippines và Hong Kong).

Thêm phương pháp xét nghiệm virus corona, hi vọng mới mở ra

Theo kế hoạch chẩn đoán và điều trị mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 5/2, phương pháp chụp cắt lớp vi tính (CT) đã được bổ sung vào hệ thống xét nghiệm tại tỉnh Hồ Bắc.

Điều này cho thấy phương pháp chẩn đoán dịch virus corona ở Hồ Bắc sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả xét nghiệm axit nucleic.

Hi vọng mới mở ra ở tâm dịch Vũ Hán: Bệnh viện dã chiến mọc lên nhanh chóng, thêm nhiều phương pháp xét nghiệm hiệu quả và hình ảnh tận tậm của y bác sĩ   - Ảnh 2.

Chụp CT thuận tiện và dễ thực hiện ở các bệnh viện lớn hơn. Phương pháp trên sẽ giúp giảm nhiễm trùng chéo, kiểm soát nguồn lây nhiễm và cắt đứt đường lây truyền vì bệnh nhân, ngay khi được chẩn đoán, sẽ được theo dõi y tế và nhận được điều trị cần thiết. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

"Kết quả xét nghiệm axit nucleic là tiêu chuẩn vàng để đưa ra chẩn đoán cuối cùng cho virus corona, tuy nhiên các cá nhân có kết quả âm tính ở phương pháp này có thể dương tính ở phương pháp CT", ông Zhang Xiaochun của Bệnh viện Trung Nam, trực thuộc Đại học Vũ Hán, nhận định.

Chúng tôi phải mất thời gian để nghiên cứu, xét nghiệm cũng như điều trị chủng virus corona mới. Phương pháp CT có thể giúp giảm bớt khó khăn khi tiến hành xét nghiệm axit nucleic trong thời gian ngắn, nhờ đó kiểm soát dịch tốt hơn. Chụp CT thuận tiện và dễ thực hiện ở các bệnh viện lớn hơn. Phương pháp trên sẽ giúp giảm nhiễm trùng chéo, kiểm soát nguồn lây nhiễm và cắt đứt đường lây truyền vì bệnh nhân, ngay khi được chẩn đoán, sẽ được theo dõi y tế và nhận được điều trị cần thiết.

Bác sĩ Zhang Xiaochun của Bệnh viện Trung Nam thông tin.

Hình ảnh đẹp của đội ngũ nhân viên y tế hết lòng vì bệnh nhân

Bất chấp những khó khăn mà các cơ quan y tế đang gặp phải, nhiều nhóm bệnh nhân dương tính với virus corona đã được chuyển bằng xe cứu thương từ các bệnh viện được chỉ định trên khắp Vũ Hán đến một bệnh viện dã chiến được chuyển đổi từ phòng tập thể dục hôm 6/2.

Ông Cai Yuzhong, một bác sĩ phụ trách cấp cứu từ bệnh viện Xiangya Second Hospital thuộc Đại học Trung Nam, cùng các đồng nghiệp phải bận rộn xác định liệu bệnh nhân có cần được đưa đến bệnh viện dã chiến trên hay không.

Hi vọng mới mở ra ở tâm dịch Vũ Hán: Bệnh viện dã chiến mọc lên nhanh chóng, thêm nhiều phương pháp xét nghiệm hiệu quả và hình ảnh tận tậm của y bác sĩ   - Ảnh 4.

Hình ảnh một bệnh viện dã chiến với hàng nghìn giường bệnh ngoài trời tại Vũ Hán. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Các nhân viên y tế của Đội Cứu hộ Y tế Khẩn cấp Quốc gia từ Thượng Hải và các tỉnh Hồ Nam, Phúc Kiến và Liêu Ninh đã chờ đợi hàng giờ liền để tiếp nhận bệnh nhân trong cơn mưa. Họ tập trung ở đây từ hôm 5/2 cho công tác chuẩn bị.

"Hiện tại, chỉ các bệnh nhận dương tính có triệu chứng nhẹ được nhập viện và họ sẽ được tiếp nhận biện pháp cách li, theo dõi và uống thuốc phù hợp", ông Cai chia sẻ.

Các bệnh nhân đang trong điều kiện ổn định. Một số họ tự nguyện đến đây, trong khi số khác được chuyển từ các bệnh viện được chỉ định đến. Ban đầu, một số bệnh nhân không hiểu tại sao họ được chuyển đến bệnh viện dã chiến và nghĩ rằng các bác sĩ vô trách nhiệm.Tuy nhiên, chúng tôi sẽ kiên nhẫn giải thích cho họ hiểu rằng đây là biện pháp điều trị thích hợp dành cho họ và họ có thể tin tưởng chúng tôi.

Bác sĩ Cai Yuzhong đến từ bệnh viên Xiangya Second Hospital bộc bạch.

Ngoài ra, ông Cai nhận định rằng song song với việc tăng cường xây dựng các cơ sở hỗ trợ ở bệnh viện dã chiến, tâm lí căng thẳng của bệnh nhân nên được chú ý thêm.

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã hỗ trợ tổng cộng 400 triệu nhân dân tệ (hơn 57 triệu USD) để xây dựng các điểm điều trị trên toàn tỉnh.

"Tôi hi vọng chúng ta có thể giúp bệnh nhân phục hồi và về nhà sớm nhất có thể", ông Hu Lishan, Phó Bí thư thành phố Vũ Hán, chia sẻ.

Yên Khê