|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hé lộ danh tính doanh nghiệp Việt sản xuất camera phạt nguội tích hợp AI

17:31 | 13/01/2025
Chia sẻ
Camera giao thông do Viettel High Tech phát triển đã được triển khai thử nghiệm tại một số tỉnh, thành phố như Thái Nguyên, Hải Phòng, Huế,

Gần đây, hệ thống camera giao thông phạt nguội đã phát huy hiệu quả trong việc giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm. Hệ thống camera ứng dụng AI do các kỹ sư của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) nghiên cứu và phát triển. 

Camera có thể độc lập xác định các vi phạm giao thông, đưa ra những phân tích, khuyến cáo dựa trên các số liệu, hình ảnh thực tế ghi lại, có khả năng tuỳ biến theo nhu cầu của từng thị trường. Đây là camera đầu tiên trong phân khúc có khả năng sử dụng 4G/5G cùng với khả năng xử lý AI tại biên mạnh mẽ.

Nếu các hệ thống camera phạt nguội kiểu cũ cần phải thu thập hình ảnh đầu cuối về trung tâm dữ liệu để xử lý rồi sau đó mới truyền về các đơn vị vận hành, xử phạt thì camera của Viettel High Tech vừa có thể độc lập xác định các vi phạm giao thông, vừa có thể đưa ra những phân tích, khuyến cáo dựa trên các số liệu, hình ảnh thực tế ghi lại. 

Dự tích hợp của trí tuệ nhân tạo và công nghệ xử lý hình ảnh cho phép camera thông mình của Viettel High Tech chụp ảnh biển số rõ nét với tốc độ tối đa lên tới 250km/h và bắt lỗi vi phạm giao thông một cách nhanh chóng chính xác không thời gian trễ.

Theo Viettel, không chỉ hướng tới là một camera phát hiện hành vi vi phạm an toàn giao thông, sản phẩm còn được thiết kế để hướng tới khả năng thu hồi và phân tích thông tin giao thông như thu hồi thông tin lưu lượng, loại phương tiện, tốc độ di chuyển để tư đó hướng tới một cảm biến giao thông chủ động phục vụ bài toán điều tiết giao thông từ giúp cho quá trình tham gia giao thông của người dân trở nên an toàn và nhanh chóng hơn.

Camera giao thông đã được triển khai thử nghiệm tại một số tỉnh, thành phố như Thái Nguyên, Hải Phòng, Huế,... và chính thức lắp đặt tại thị trường Lào, theo chương trình hợp tác cùng Unitel.

Camera giao thông ứng dụng AI do các kỹ sư của Viettel High Tech nghiên cứu và phát triển. (Ảnh: Viettel).

Viettel High Tech là đơn vị nghiên cứu sản xuất chủ lực của Viettel, được thành lập từ tháng 1/2019 trên cơ sở sát nhập 3 đơn vị: Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel (thành lập năm 2011); Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng Viettel (thành lập năm 2014); Trung tâm Nghiên cứu phát triển Vi mạch Viettel (thành lập năm 2017).

Viettel High Tech hoạt động trong lĩnh vực quân sự và dân sự. Công ty làm chủ toàn trình từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất và kinh doanh.

Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2025 của Viettel High Tech: “Trở thành công ty nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm công nghệ cao trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự, đẩy mạnh cung cấp sản phẩm cho thị trường ngoài Viettel, đồng hành cùng các quốc gia phát triển nhất về công nghệ”.

Theo doanh nghiệp, tổng doanh thu lũy kế mang lại từ hoạt động nghiên cứu, sản xuất trang thiết bị công nghệ cao đến thời điểm hiện tại đạt trên 1,5 tỷ USD.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Lâm Anh

Khối ngoại bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, xả đột biến một cổ phiếu ngân hàng
Trong phiên 22/5, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 3.284 tỷ đồng trên cả ba sàn, trong đó nổi bật là cổ phiếu MSB bị xả đột biến hơn 1.500 tỷ đồng.