|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hàng triệu con gia cầm có nguy cơ bị tiêu hủy khi phần lớn Trung Quốc bị phong tỏa để ngăn chặn virus corona

19:07 | 06/02/2020
Chia sẻ
Sau khủng hoảng thịt heo, người chăn nuôi gia cầm Trung Quốc lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vì sự bùng phát của virus corona. Hàng triệu con gà có thể sớm bị tiêu hủy trong những ngày tới vì lượng thức ăn cần thiết để nuôi chúng không thể được chuyển tới đúng thời hạn.

Việc nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc đóng cửa đã ảnh hưởng tới các chuỗi cung ứng, với hoạt động vận tải bị hạn chế khiến lượng thức ăn cần thiết cho chăn nuôi như bột đậu nành không thể chuyển tới các trang trại gia cầm, theo các chuyên gia phân tích và truyền thông quốc gia Trung Quốc.

Kể từ khi virus corona lây lan, các nhà chức trách Trung Quốc đã cấm đường, cao tốc, và tạm ngừng cả các chuyến xe buýt đường dài.

Điều này sẽ tạo ra khủng hoảng lớn cho ngành gia súc. Ngay cả khi một nhà máy địa phương hoạt động trở lại, thời gian giao hàng vẫn lâu hơn bình thường vì vấn đề hậu cần (thiếu nhân công, cấm đường, các điểm kiểm soát).

Chuyên gia phân tích cấp cao về hàng hóa châu Á tại INTL FCStone

Theo công ty tư vấn tài chính INTL FCStone, khởi đầu bằng nguồn cung bột đậu nành thiếu hụt, và với việc nhiều doanh nghiệp kéo dài thời gian đóng cửa tình hình thiếu nguồn cung sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Trao đổi với CNBC, chuyên gia phân tích cấp cao Chenjun Pan của Rabobank nhận định tại nhiều khu vực vấn đề vận chuyển đang tác động tới hoạt động sản xuất gà. Theo đó, bà dự đoán không chỉ sản lượng trong quí I, mà cả quí II sẽ bị ảnh hưởng.

Người chăn nuôi tại Hồ Bắc (Trung Quốc), tâm của đợt bùng phát dịch do virus corona, đã rơi vào tình trạng rất khó khăn. Hiệp hội gia cầm Hồ Bắc đã viết một bức thư giử lên Hiệp hội Nông nghiệp Động vật Trung Quốc, một hiệp hội cấp quốc gia, vào tuần trước.

Trong lá thư, hiệp hội cho biết vận chuyển về cơ bản đã tê liệt, và hầu hết trang trại qui mô lớn sẽ sớm phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn thức ăn chăn chăn, điều sẽ tác động tới hoạt động sản xuất.

Hiệp hội Nông nghiệp Động vật Trung Quốc đã yêu cầu các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi chuyển 18.000 tấn ngô và 12.000 tấn bột đậu nành đến Hồ Bắc.

Hàng triệu con gia cầm có nguy cơ bị tiêu hủy khi phần lớn Trung Quốc bị phong tỏa để ngăn chặn virus corona - Ảnh 2.

Ảnh: CNBC.

Theo hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc Global Times, Hồ Bắc có khoảng 348 triệu con gà. Hồ Bắc là tỉnh sản xuất gia cầm lớn thứ 6 của Trung Quốc, cũng là nhà sản xuất trứng quan trọng, giết mổ khoảng 500 triệu con gia cầm mỗi năm.

Ngành gia cầm tại Hồ Bắc đang trong tình trạng rất cần thức ăn chăn nuôi, một báo cáo của Global Times cho biết vào cuối tuần. Tờ báo cho biết thêm nguồn cung hiện tại sẽ chỉ dùng được trong khoảng 3 - 5 ngày, và hàng triệu con gà sẽ sớm chết mà không có nguồn cung thức ăn mới.

Một số hộ chăn nuôi đã giảm lượng thức ăn chăn nuôi hàng ngày để đảm bảo nguồn cung có thể duy trì lâu hơn, báo cáo cho hay.

Vũ Hán là thủ đô của Hồ Bắc, và được cho là nơi bắt nguồn của virus corona - chợ thủy sản. Trường hợp được báo cáo đầu tiên lên Tổ chức Y tế Thế giới là tại Vũ Hán vào cuối tháng 12 năm ngoái. Kể từ đó, dịch do virus corona đã khiến hàng trăm người thiệt mạng tại Trung Quốc và hơn 20.000 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

Khủng hoảng dịch do virus corona khiến người chăn nuôi rơi vào khó khăn khi chính quyền Bắc Kinh yêu cầu ngành tiếp tục sản xuất để duy trì nguồn cung đầy đủ và ổn định giá. Dịch bệnh nhắc lại khủng hoảng dịch tả heo châu Phi đã tàn phá đàn heo và khiến giá heo tăng vọt trong năm qua.

Triển vọng ngành gia cầm của Trung Quốc có thể tiếp tục bị ảnh hưởng, với các nhà chức trách báo cáo một trường hợp bùng phát cúm gia cầm H5N1 tại Hồ Nam, theo Reuters. Hơn 17.000 con gia cầm đã bị tiêu hủy sau đợt bùng phát.

Reuters báo cáo Trung Quốc sản xuất 22 triệu tấn gia thịt cầm trong năm 2019, tăng 12% so với năm ngoái, trong bối cảnh thiếu thịt heo.

Lyly Cao