|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hàng tồn kho của các nhà sản xuất chip Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất trong gần 26 năm

20:25 | 05/03/2023
Chia sẻ
Hàng tồn kho của các nhà sản xuất chip Hàn Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong gần 26 năm vào tháng 1/2023, cho thấy nhu cầu toàn cầu trì trệ trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Ảnh: Deccanherald .

Hàng tồn kho của các nhà sản xuất chip Hàn Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong gần 26 năm vào tháng 1/2023, cho thấy nhu cầu toàn cầu trì trệ trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Tỷ lệ hàng tồn kho trên doanh số bán chip của các nhà sản xuất Hàn Quốc đạt 265,7% trong tháng 1/2023 và là mức cao nhất kể từ khi đạt mức 288,7% vào tháng 3/1997, theo số liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc tổng hợp.

Tỷ lệ tăng thường chỉ ra rằng các công ty đang phải đối mặt với nhiều rào cản hơn trong việc bán sản phẩm, mặc dù con số này có thể tăng lên do các nhà sản xuất dự trữ để dành cho xuất khẩu. Tỷ lệ này tăng cũng có thể khiến các nhà sản xuất chip giảm sản xuất hoặc phải hạ giá hơn nữa để duy trì doanh số bán hàng.

Xuất khẩu chất bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của đất nước, đã giảm 42,5% trong tháng 2/2023 xuống 5,96 tỷ USD trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn đi xuống.

Nền kinh tế thứ tư châu Á này phụ thuộc nhiều vào ngành công nghiệp sản xuất chip, nên xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 2/2023 đã giảm tháng thứ 5 liên tiếp và giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước xuống 50,1 tỷ USD.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho đã kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật cung cấp thêm ưu đãi thuế cho các nhà sản xuất chip trong bối cảnh xuất khẩu sụt giảm kéo dài. 

Vân Anh