|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hãng tàu cao tốc đi Phú Quốc, Côn Đảo báo lỗ trở lại

10:02 | 22/01/2024
Chia sẻ
Superdong - Kiên Giang có kỳ kinh doanh lỗ trở lại sau 4 quý, chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và thị trường du lịch Phú Quốc chưa phục hồi.

Công ty Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (Mã: SKG) vừa công bố báo cáo kinh doanh quý IV/2023 với doanh thu giảm 17% so với cùng kỳ về 69 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ quý IV/2021 đến nay. Lợi nhuận gộp theo đó giảm về dưới 5 tỷ đồng.

Các chi phí hoạt động vẫn duy trì ở mức cao khiến doanh nghiệp vận tải này báo lỗ gần 7 tỷ đồng, quay lại con số lợi nhuận âm sau 4 quý kinh doanh gần nhất. 

Lãnh đạo doanh nghiệp giải trình doanh thu suy giảm do gió mạnh tại các tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, Phan Thiết - Phú Quý khiến hoạt động vận tải tàu phải ngừng hoạt động hơn 10 ngày. Đồng thời, thị trường du lịch Phú Quốc vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. 

Thông thường, quý IV là thấp điểm trong hoạt động kinh doanh của hãng tàu cao tốc này, bởi yếu tố mùa vụ du lịch thấp điểm và điều kiện thời tiết thường trở nên cực đoan hơn.   

 Nguồn: BCTC doanh nghiệp. 

Nhờ có kết quả tốt giai đoạn cao điểm đầu năm, Superdong - Kiên Giang vẫn đảm bảo doanh thu đi ngang so với cùng kỳ, đạt xấp xỉ 410 tỷ đồng. Thậm chí, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế còn tăng mạnh 63% lên gần 70 tỷ đồng, nhờ có thêm lợi nhuận từ lãi tiền gửi và thanh lý phà. 

Theo kế hoạch đề ra cho năm 2023, cổ đông thông qua mục tiêu doanh thu thuần gần 478 tỷ đồng và lãi sau thuế trên 72 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty chỉ mới thực hiện được 85% kế hoạch về doanh thu và xấp xỉ 97% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Superdong Kiên Giang thành lập năm 2007 và hiện có vốn điều lệ 633 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp hàng đầu trong vận tải hàng khách bằng đường thủy nội địa với 16 tàu cao tốc và 2 phà phục vụ, đi các đảo Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn, Hòn Nghệ, Côn Đảo và Phú Quý. 

Hoạt động kinh doanh chính phụ thuộc nhiều vào các hoạt động du lịch đảo và thời tiết. Các thông tin tiêu cực về thị trường du lịch Phú Quốc từ quý III/2023 đã khiến doanh nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng từ đó đến nay. 

Hiện doanh nghiệp có quy mô tổng tài sản gần 900 tỷ đồng, phần lớn trong đó là tài sản cố định (gần 340 tỷ đồng) và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (199 tỷ đồng). Công ty không vay nợ tài chính, do đó cấu trúc nguồn vốn dày dặn với hơn 880 tỷ đồng. 

  

Huy Lê