Bên ngoài các túi hàng bị phát hiện tại cơ sở dịch vụ bưu chính Thuận Phong có dán thông tin về chủ hàng như Tổng kho Thanh Vân, Shop Hồng Thắm, Shop Hương Ngát…
Phần lớn hàng giả đều có xuất xứ từ Trung Quốc được nhập vào Việt Nam nhưng được gắn nhãn “Made in Vietnam”, gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của những sản phẩm thật được các nhãn nổi tiếng đặt sản xuất, gia công tại Việt Nam.
Hàng hoá chở trên xe được xác định là bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc nhưng được gắn nhãn mác Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia... Đáng lưu ý, trên sản phẩm có in đầy đủ mã tem, mã vạch.
Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường xem xét trách nhiệm của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh và báo cáo lại trước ngày 1/9.
“Ngành xuất bản đang chết dần vì nạn sách giả tràn lan hiện nay”- ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nói tại buổi tổng kết hoạt động xuất bản 6 tháng đầu năm tại TPHCM mới đây.
Phó giám đốc một công ty luật khẳng định các sàn thương mại điện tử không thể vô can trước pháp luật nếu họ không xử lí kịp thời sau khi nhận phản ánh về tình trạng bán sách giả, sách lậu trên nền tảng của họ.
Sau cuộc họp báo để công bố bằng chứng về hoạt động bán sách giả trên các sàn thương mại điện tử do First News tổ chức, hoạt động bán sách giả, sách lậu vẫn tiếp tục diễn ra trên các sàn.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 của nhiều ngân hàng dần được hé lộ, cho thấy lợi nhuận tiếp tục tăng nhưng phân hóa rõ rệt trong bối cảnh chi phí vốn và rủi ro tín dụng còn hiện hữu.