|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hai thành viên Ban Kiểm soát của FLC cùng xin từ nhiệm

08:56 | 15/04/2022
Chia sẻ
Ban Kiểm soát Tập đoàn FLC sẽ chỉ còn lại một thành viên duy nhất là ông Nguyễn Đăng Vụ.

 Trụ sở Tập đoàn FLC ở Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: Đức Quyền).

Tập đoàn FLC vừa cho biết ông Nguyễn Chí Cương và bà Phan Thị Bích Phượng đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát tới Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn. HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Cương và bà Phượng tại cuộc họp gần nhất, Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền cho hay.

Sau khi ông Cương và bà Phượng từ nhiệm, Ban Kiểm soát của FLC chỉ còn lại một thành viên là ông Nguyễn Đăng Vụ.

Tập đoàn FLC mới đây đã thông báo hủy danh sách cổ đông lập ngày 23/3 để tham dự đại hội cổ đông thường niên 2022, đồng thời gia hạn thời gian tổ chức đại hội đến hết tháng 6 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trước khi hai thành viên Ban Kiểm soát nói trên từ nhiệm, Tập đoàn FLC đã trải qua nhiều thay đổi lớn về nhân sự. Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 29/3 về tội thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Ngày 31/3, ông Đặng Tất Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐQT của FLC thay ông Quyết.

Sau đó, bà Trịnh Thị Minh Huế - cán bộ kế toán, và bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT của FLC đã bị bắt với cáo buộc giúp sức ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán.

Tại đại hội cổ đông sắp tới, cổ đông Tập đoàn FLC sẽ cần bầu bổ sung các vị trí thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát để thay thế người bị bắt tạm giam và người xin từ nhiệm. 

 Giá cổ phiếu FLC hiện thấp hơn nhiều so với đầu năm 2022.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra cuối năm 2021 - đầu 2022 không chỉ có liên quan tới ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc Tập đoàn FLC, mà còn có sự tham gia của Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (tiền thân là chứng khoán Artex - Mã: ART).

Tổng Giám đốc Chứng khoán BOS Nguyễn Quỳnh Anh và Phó Tổng Giám đốc Trịnh Thị Thúy Nga đều đã bị bắt tạm giam. Phó Chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung chính là Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán BOS.

Giống như Tập đoàn FLC, công ty chứng khoán này đã thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội cổ đông thường niên, và gia hạn thời gian tổ chức đại hội đến cuối tháng 6.

Đức Quyền