|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hai người cùng chuyến bay với tuyển Việt Nam từ UAE về nước mắc COVID-19

15:53 | 20/06/2021
Chia sẻ
Liên quan đến việc này, VFF cho biết trên chuyến bay, đội tuyển được bố trí tại một khoang riêng, tách biệt với nhóm hành khách phía sau 6 hàng trống, mặc trang bị phòng hộ trong suốt hành trình bay và cho tới khi về tới địa điểm cách ly tập trung y tế.

Bản tin dịch COVID-19 tối 19/6 của Bộ Y tế cho biết trong số các ca bệnh nhập cảnh, có hai bệnh nhân COVID-19 từ UAE nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay QH9305. Đây cũng là chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo về nước sau thành tích đoạt vé tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hai bệnh nhân này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP Đà Nẵng và có kết quả xét nghiệm ngày 19/6.

Theo cập nhật mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF, tất cả các thành viên đội tuyển đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Đợt xét nghiệm RT-PCR đợt kế tiếp sẽ vào ngày 23/6 tới.

Hai người cùng chuyến bay với tuyển Việt Nam từ UAE về nước mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam được bố trí ngồi tại khoang riêng biệt và mặc trang phục bảo hộ trong suốt hành trình bay. (Ảnh: VFF).

Theo VFF, trước khi lên đường sang UAE tham dự Vòng loại World Cup 2022, toàn đội đã hoàn thành đủ hai mũi vắc xin phòng COVID-19. Trong suốt thời gian thi đấu tại UAE, đội tuyển tuyệt đối tuân thủ qui tắc “bong bóng” do AFC thiếp lập, nghĩa là chỉ sinh hoạt bên trong khách sạn, di chuyển từ khách sạn đến sân tập/sân thi đấu và ngược lại, không tiếp xúc gần với người nào khác ngoài phạm vi “bong bóng”.

Trên chuyến bay trở về Việt Nam, đội tuyển được bố trí tại một khoang riêng, tách biệt với nhóm hành khách phía sau 6 hàng trống, mặc trang bị phòng hộ trong suốt hành trình bay và cho tới khi về tới địa điểm cách ly tập trung y tế.

Tại khách sạn cách ly, mỗi cầu thủ được bố trí một phòng kèm theo máy chạy bộ/xe đạp tập thể dục để duy trì thể lực, sức khỏe. Thực đơn mỗi ngày đều được bác sỹ đội tuyển kiểm tra, đảm bảo đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Bữa ăn được chuyển lên từng phòng cho các thành viên đội tuyển.

Chuyến bay chở tuyển Việt Nam (42 thành viên), 13 phóng viên và 110 công dân xuất phát lúc 21h40 ngày 16/6 (giờ UAE) từ Dubai. Sau khi dừng lại để 110 công dân nhập cảnh, máy bay tiếp tục đi TP HCM với 55 thành viên đội bóng cùng phóng viên thể thao theo đoàn. Nhóm này sẽ cách ly ở khách sạn tại quận 7 (TP HCM).

Theo sự đồng ý của Bộ Y tế, toàn bộ thành viên đội tuyển được rút ngắn thời gian cách ly y tế xuống còn 7 ngày.

Anh Đào

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.