|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Hạ viện Mỹ có chủ tịch mới sau nhiều tuần lục đục nội bộ

07:37 | 26/10/2023
Chia sẻ
Tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson là chính trị gia theo đường lối bảo thủ thân thiết với cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Johnson đã từng tham gia nỗ lực lật ngược chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Johnson đứng cạnh các nghị sĩ Đảng Cộng hòa. (Ảnh: Reuters). 

Hạ nghị sĩ Mike Johnson của Đảng Cộng hòa đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ vào ngày 25/10, chấm dứt tình trạng hỗn loạn khiến Quốc hội Mỹ tê liệt trong suốt ba tuần.

Ông Johnson là một chính trị gia theo đường lối bảo thủ cực hữu và là Phó Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện (House Republican Conference). Ông không phải người được công chúng biết đến nhiều cho đến khi giành được đề cử của Đảng Cộng hòa cho vị trí lãnh đạo Hạ viện trong tuần này.

Theo tờ CNBC, toàn bộ 220 nghị sĩ Đảng Cộng hòa tham gia bỏ phiếu đã lựa chọn ông Johnson, dù ông là ứng viên thứ 4 được đảng này chọn ra trong hai tuần.

Trong bài phát biểu tới Quốc hội sau khi đắc cử, ông Johnson cho biết dự luật đầu tiên ông sẽ trình lên Hạ viện là một nghị quyết bày tỏ tình đoàn kết với Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas.

Ông tuyên bố: “Chúng ta sẽ cho Israel và toàn thể thế giới thấy rằng những hành vi bạo lực của Hamas là tệ hại và sai trái đến nhường nào. Chúng ta muốn các đồng minh của Mỹ trên thế giới biết rằng Hạ viện đã hoạt động trở lại”.

Toàn bộ 209 nghị sĩ Đảng Dân chủ bỏ phiếu ngày 25/10 bầu cho ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã gọi cho ông Johnson để chúc mừng và nói rằng ông kỳ vọng hai bên sẽ hợp tác để tìm ra tiếng nói chung.

Ông Johnson đã thuyết phục được các nghị sĩ Đảng Cộng hòa bầu cho mình sau khi họ từ chối ba ứng viên khác gồm lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise, Hạ nghị sĩ Jim Jordan và phó lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Tom Emmer. Ông Johnson nhận được sự ủng hộ của cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông Johnson sẽ đảm nhận vị trí nóng trong bối cảnh Mỹ đối mặt với nguy cơ đóng cửa, Israel giao chiến với Hamas và Ukraine chật vật chống lại quân đội Nga.

Hạ viện Mỹ cần thông qua dự luật chi tiêu chậm nhất là vào ngày 17/11 để chính phủ có thể hoạt động liền mạch. Tổng thống Biden cũng đã kêu gọi Quốc hội phê chuẩn gói hỗ trợ an ninh khẩn cấp cho Israel và Ukraine.

Hôm 23/10, ông Johnson viết trong lá thư gửi các thành viên cùng Đảng Cộng hòa rằng ông sẽ đề xuất một dự luật tạm thời để tài trợ cho chính phủ đến ngày 15/1 hoặc 15/4. Trong khoảng thời gian đó, Hạ viện sẽ nỗ lực đạt được thỏa thuận để tài trợ cho các cơ quan chính phủ trong cả năm tài khóa.  

Ông Johnson đã bỏ phiếu chống lại gói ngân sách tạm thời mà Quốc hội thông qua vào tháng 9. Trong quá khứ, ông cũng từng phản đối viện trợ cho Ukraine. Nhưng hồi đầu tháng 10, ông tuyên bố rằng Hạ viện cần làm mọi thứ có thể để giúp Israel đánh bại Hamas.

Ông Johnson có lập trường bảo thủ cứng rắn và đã tham gia vào các nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm lật ngược chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông cũng phục vụ trong nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Trump trong phiên luận tội đầu tiên của ông. 

Giang