|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hà Tĩnh liên tục phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi mới

07:38 | 28/08/2019
Chia sẻ
Chỉ trong một tuần, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện thêm 4 ổ dịch tả heo châu Phi (ASF) trên địa bàn TX Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ.

Theo báo Hà Tĩnh, sáng 27/8, cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản tiêu hủy 3 con heo tại gia đình ông Phan Đăng Thi (thôn Bình Hà, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vì nhiễm virus ASF. 

Trước đó, ngày 26/8, Chi cục Thú y vùng 3 thông báo kết quả xét nghiệm mẫu từ 3 con heo của hộ chăn nuôi Phan Đăng Thi dương tính với dịch ASF.

Ngay sau khi có kết luận, sáng 27/8 cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đã lập biên bản tiêu hủy 3 con heo, đồng thời tổ chức lập 2 chốt kiểm dịch động vật kiểm soát vận chuyển heo ra vào địa phương; tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại hộ gia đình và vùng phụ cận nhằm ngăn chặn dịch lan ra diện rộng.

Trước đó, tại trang trại chăn nuôi heo của gia đình anh Trần Văn Hùng (thôn Thọ Tường, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ), cơ quan chức năng đã lập biên bản, tiêu hủy 47 con heo vì nhiễm dịch ASF. 

Đến thời điểm này, xã Liên Minh và Thái Yên là 2 xã ở huyện Đức Thọ xuất hiện dịch ASF.

Dịch ASF cũng xuất hiện tại TX Hồng Lĩnh từ ngày 21/8 tại hộ chăn nuôi Lê Thanh Thư, ở thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc.

Hộ chăn nuôi này có tổng đàn 9 con, trong đó có 1 con bị mắc bệnh với kết quả xét nghiệm dương tính. Ngay sau đó, chính quyền địa phương phối hợp với hộ chăn nuôi tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn heo nói trên.

Tiếp đó, ngày 22/8, hộ chăn nuôi Lê Thị Thanh, ở tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh) phát hiện 2 con heo bị mắc bệnh buộc phải tiêu hủy.

Lyly Cao