|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội: Tước giấy phép vĩnh viễn những hiệu thuốc không báo cáo các trường hợp mua thuốc cảm, ho, sốt

08:03 | 14/04/2020
Chia sẻ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả các hiệu thuốc với các trường hợp đến mua thuốc cảm, ho, sốt… phải yêu cầu khai báo y tế ngay lập tức; thông tin kịp thời cho trạm y tế phường để lấy mẫu xét nghiệm. Sẽ xử phạt nghiêm những nơi không tuân thủ.
Hà Nội: Tước giấy phép vĩnh viễn những hiệu thuốc không báo cáo các trường hợp mua thuốc cảm, ho, sốt - Ảnh 1.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Nguyễn Khánh).

Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn ra ngày càng phức tạp với ổ dịch Hạ Lôi, Mê Linh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đưa ra một loạt cảnh báo về những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao từ ổ dịch.

Đồng thời, ông cũng cảnh báo nguy cơ từ nhóm người thu nhập cao và cán bộ, công chức khi có tình trạng tự đi mua thuốc hay thấy mình không có biểu hiện thì vẫn ở nhà.... và yêu cầu các đơn vị cần khuyến khích các trường hợp trên tự giác đi xét nghiệm để ngăn chặn.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Sở Y tế phải rà soát, thông tin cho tất cả các hiệu thuốc với các trường hợp đến mua thuốc cảm, ho, sốt… phải yêu cầu khai báo y tế ngay lập tức; thông tin kịp thời cho trạm y tế phường để lấy mẫu xét nghiệm. 

"Nếu hiệu thuốc nào để sót trường hợp này phải xử lí theo đúng qui định pháp luật, tước giấy phép hoạt động vĩnh viễn", Chủ tịch UBND TP nói.

Ông cho rằng nếu tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm cơ sở bán thuốc, y tá, bác sĩ tư nhân, các bệnh viện,... cảnh giác quyết liệt hết thì sẽ sớm kiểm soát được lây nhiễm.

Theo cập nhật đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố đã có 112 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, 4 bệnh nhân mới nhất đều là đến từ ổ dịch Hạ Lôi.

Trúc Minh

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?