|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm đón Tết Tân Sửu

10:35 | 11/02/2021
Chia sẻ
Thông tin từ UBND Thành phố Hà Nội, được sự đồng ý của Thủ tướng, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19 vào đêm giao thừa, đồng thời tường thuật trực tiếp phục vụ nhân dân đón Tết.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm trong đêm giao thừa  - Ảnh 1.

Hà Nội đã nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại 1 địa điểm thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19 để truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân (Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 26/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định dừng việc bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã nhân dịp năm mới.

Để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui vẻ, đầm ấm và an toàn trong trạng thái bình thường mới, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1050/VPCP-KGVX ngày 10/02/2021; được sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại 1 địa điểm thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19 (không tập trung đông người), để truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân. 

Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho trận địa bắn pháo hoa và khu vực lân cận, không tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, ngày 8/2, Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Chính phủ về phòng chống COVID-19. 

Để phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện yêu cầu 5K, dừng bắn pháo hoa dịp năm mới.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP HCM, TP Hà Nội được quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 hoặc 16 tương ứng với mức nguy cơ lây lan dịch bệnh đối với một số khu vực cụ thể trên địa bàn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều địa phương như TP HCM, Đà Nẵng trước đó cũng đã ra thông báo không tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng hợp