|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Từ nay đến hết tháng 3, người dân Hà Nội cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt

21:17 | 18/03/2020
Chia sẻ
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhận định dịch bệnh COVID-19 thực sự đang bước vào giai đoạn thử thách, nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng cao. Thành phố đã thực hiện rất quyết liệt, nhưng cũng không loại trừ khả năng các ca bệnh sẽ tăng vào thời gian tới.
Hà Nội ghi nhận 15 ca nhiễm COVID-19, thành phố bước vào giai đoạn thử thách - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung (Nguồn: UBND TP Hà Nội).

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội chiều nay (18/3), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết trên địa bàn Hà Nội hiện đã ghi nhận 15 trường hợp mắc COVID-19 và chưa có trường hợp tử vong. 

Cụ thể, Ba Đình có 8 trường hợp, Hoàn Kiếm có 2 trường hợp, Long Biên 2 trường hợp, Cầu Giấy 2 trường hợp và 1 trường hợp quá cảnh tại sân bay Nội Bài. Các trường hợp nhiễm COVID-19 đang được cách li, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, đơn vị đã triển khai bài bản công tác phát hiện, điều tra, khoanh vùng xử lí, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ một cách sớm nhất. Công tác xét nghiệm sẽ được triển khai theo đúng quy định như: những trường hợp F1, sẽ xét nghiệm lần 2 sau 14 ngày cách li; nếu F1 âm tính, F2 sẽ được kết thúc cách li.

Nhận định diễn biến dịch bệnh, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh thành phố đã thực hiện rất quyết liệt, nhưng cũng không loại trừ khả năng các ca bệnh sẽ tăng vào thời gian tới. Nguồn lây nhiễm (giai đoạn 1) ở 3 nước, song hiện tại nguồn lây nhiễm từ rất nhiều quốc gia, đặc biệt bắt đầu có hiện tượng lây nhiễm chéo trên địa bàn.

Ông nhận định dịch bệnh thực sự đang bước vào giai đoạn thử thách, nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng cao. Từ nay đến hết tháng 3, người dân cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt. Không chủ quan và lơ là, song hết sức bình tĩnh, thực hiện tất cả các hướng dẫn về phòng, chống dịch, chăm sóc đặc biệt cho người già và trẻ em. Gia đình có con em đi học ở nước ngoài về nước, trước ngày 17/3, nên ở trong nhà để bảo vệ chính gia đình.

"Rất có khả năng từ ngày mai số ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nội sẽ tăng lên 2 con số. Thành phố đang chủ động, kiểm soát tốt dịch bệnh. Tôi đề nghị người dân không hoảng loạn, tập trung chăm sóc sức khỏe cho mình, người thân. Không có việc gì quan trọng không nên ra ngoài...", báo An ninh Thủ đô dẫn lời ông Nguyễn Đức Chung.

Cũng trong cuộc họp lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết hiện số người từ vùng có dịch ở các nước về rất cao, nên số người ở khu vực tập trung cách li tăng nhanh.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, tính đến 17h, đã vận chuyển 799 công dân về Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa. Dự kiến, trong tối 18/3, sẽ về thêm 500-700 công dân và Bộ Tư lệnh sẽ đưa về các khu tập trung.

Thành phố đã tổ chức 3 khu vực cách li, gồm có: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội; Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp; Trung tâm đào tạo nghề Thành An, Binh đoàn 11.

Trước tình hình lượng lớn người Việt đang học tập, làm việc tại nước ngoài, những nước có dịch sẽ trở về nước, đến Sân bay Nội Bài (cả người Hà Nội và các tỉnh thành), ông Nguyễn Đức Chung dự kiến có thể sẽ phải cách li hơn 10.000 người trong những ngày tới.

UBND Thành phố cũng quyết định tất cả các trường học trên địa bàn phải đóng cửa đến 05/4; giao Sở GD&ĐT báo cáo Bộ GD&ĐT chương trình dạy học trong trường hợp chưa thể đi học theo dự kiến.

Trúc Minh

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.