|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hà Nội đã tiêu hủy hơn 215.000 con heo do dịch tả heo châu Phi

18:08 | 31/05/2019
Chia sẻ
Hơn 210.000 con heo đã bị tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi tính đến ngày 26/5. UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan kiểm tra, rà soát, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Theo UBND TP Hà Nội,  đến ngày 26/5/2019, trên địa bàn Thành phố bệnh dịch đã xảy ra tại 13.821 hộ, cơ sở chăn nuôi (chiếm 17,1% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi); 1.691 thôn, tổ dân phố; 416 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã (Long Biên, Đông Anh, Hoàng Mai, Gia Lâm, Sóc Sơn, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thạch Thất, Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hà Đông, Ứng Hòa, Mê Linh, Bắc Từ Liêm, Ba Vì, Tây Hồ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Sơn Tây, Nam Từ Liêm); làm mắc bệnh và tiêu hủy 215.326 con (chiếm 11,5% tổng đàn) với trọng lượng hơn 14,9 tấn.

Để ngăn chặn, tiến tới kiểm soát, khống chế bệnh dịch tả heo châu Phi, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan kiểm tra, rà soát, nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế. Đồng thời, tập trung các giải pháp phòng, chống bệnh dịch trên địa bàn, "phòng, chống dịch như chống giặc".

Hà Nội đã tiêu hủy hơn 215.000 con heo do dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các cơ quan phải chủ động, cụ thể và quyết liệt hơn nữa, không đợi đến khi có dịch mới triển khai công tác phòng, chống; không được chủ quan, lơ là để gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi,… 

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải trực tiếp chủ động xử lý giải quyết khi có heo bị mắc dịch; tuyệt đối chống bệnh thành tích, không được dấu dịch; tăng cường, nghiêm túc tổ chức canh gác, tuần tra; phun thuốc phòng, chống, xử lý dịch phải đảm bảo tối thiểu 30 ngày kể từ khi phát hiện ổ dịch. 

Tổ chức thực hiện việc khoanh vùng dịch; lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm dịch động tại địa phương có dịch để tăng cường kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm của heo, không để bệnh dịch lây lan ra các địa phương khác. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Thực hiện tốt công tác vệ sinh, sát trùng bằng thuốc và vôi bột, nhất là tại các hộ chăn nuôi có heo bệnh, khu vực xung quanh và trong quá trình xử lý ổ dịch. Huy động các lực lượng tại chỗ của địa phương (kể cả lực lượng công an, quân đội, dân quân,... khi cần thiết) trong công tác tổ chức phòng, chống, xử lý bệnh dịch.

Thực hiện hỗ trợ người dân có heo bị tiêu hủy do nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh dịch đảm bảo về trình tự, thủ tục, mức hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật, thời gian không quá 5 ngày; công khai, minh bạch để người dân yên tâm thực hiện các biện pháp chống dịch; bố trí kinh phí trả thủ lao phù hợp rõ ràng, chặt chẽ, đảm bảo quy định cho lực lượng tham gia phòng, chống bệnh dịch,…

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, tính đến ngày 31/5, dịch đã lan tới 48 tỉnh, thành, hơn 300 huyện, hơn 3.000 xã với 117.000 tấn heo (tương đương 2 triệu con) bằng 6,5% tổng đàn heo toàn quốc. "Đây là thiệt hại vô vùng lớn", Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, dự báo thời gian tới, với tình hình thời tiết phức tạp, điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, đặc thù của bệnh, thì nếu không có biện pháp tích cực, dịch sẽ tiếp tục lan rộng đến những nơi chưa có; quay lại nơi ổ dịch đã qua 30 ngày; lan vào những hộ chăn nuôi lớn.

Đức Quỳnh

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).