|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

H-Group: Ứng dụng năng lượng sạch vào sân bay Long Thành

08:00 | 15/06/2021
Chia sẻ
Ông Lê Đình Hải, Chủ tịch H-Group, có những chia sẻ đầu tiên về việc xây dựng hệ thống năng lượng sạch khi tham gia đấu thầu ở dự án sân bay quốc tế Long Thành.
H-Group: Ứng dụng năng lượng sạch vào sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Mô hình sân bay sử dụng năng lượng sạch. (Nguồn: H-Group).

Sân bay Long Thành (Đồng Nai) là dự án sân bay quốc tế, dự kiến công suất 100 triệu hành khách/năm. Dự án ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu càng ngày càng tăng lên của khách du lịch trong nước và quốc tế tới Việt Nam. Đồng thời, quy mô xây dựng sân bay Long Thành cũng nhằm cạnh tranh kinh tế với các cảng hàng không trung chuyển lớn trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung.  

Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, ông Lê Đình Hải, Chủ tịch H-Group, có những chia sẻ đầu tiên về việc xây dựng hệ thống năng lượng sạch khi đấu thầu dự án sân bay quốc tế Long Thành. 

- Chào ông, vì sao H-Group quyết định sử dụng năng lượng mặt trời tự cung tự cấp vào dự án sân bay Long Thành? 

Phụ thuộc quá nhiều vào điện năng cơ học để vận hành một sân bay lớn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới ngành điện lực Việt Nam. Chính vì thế mong muốn của chúng tôi là có thể xây dựng một hệ thống năng lượng tự cung tự cấp cho toàn bộ dự án. Và vì vậy, H-Group lựa chọn pin năng lượng mặt trời.

Ứng dụng pin năng lượng mặt trời không chỉ giảm bớt gánh nặng cho ngành điện lực, mà còn đảm bảo thân thiện với môi trường. Sự gia tăng của các sân bay và các hãng hàng không có thể đẩy nhanh nguy cơ thiếu điện trầm trọng, đe dọa nền kinh tế, thậm chí cùng dìm nhau xuống đáy.

Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều báo cáo phân tích cho rằng, từ năm 2021, mỗi năm Việt Nam sẽ thiếu hàng tỷ kWh điện. Với H-Group, đầu tư vào một dự án không chỉ đơn thuần là làm kinh tế cho bản thân, mà còn phải làm kinh tế cho đất nước. Việt Nam không thể để thiếu hụt năng lượng điện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng ngày một tăng cao.

H-Group: Ứng dụng năng lượng sạch vào sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Mô hình sân bay ứng dụng năng lượng sạch do H-Group đấu thầu đầu tư. (Nguồn: H-Group).

Mặt khác, hệ thống pin năng lượng mặt trời hoàn toàn thân thiện với môi trường. Là nguồn năng lượng tái tạo, nó không bao giờ cạn kiệt, có thể được khai thác ở bất cứ đâu trên thế giới và có sẵn mỗi ngày. Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể xây dựng mô hình năng lượng sạch tự cung tự cấp cho sân bay trong tương lai. 

Trên thực tế có rất nhiều sân bay đạt chuẩn quốc tế đã ứng dụng năng lượng mặt trời. Ví dụ như sân bay Cochin tại miền nam Ấn Độ. Ba năm trước, họ hợp tác với một công ty của Đức để xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời rộng khoảng 182.110 m2 trên bãi đất hoang gần cảng hàng hóa quốc tế. Cho đến thời điểm hiện tại, đây là sân bay đầu tiên trên thế giới sử dụng 100% năng lượng sạch. Và tôi hy vọng Long Thành sẽ là sân bay thứ hai.

- Trước đây đã có rất nhiều ý kiến trái chiều cho rằng pin năng lượng mặt trời vừa tốn kém mà hiệu quả không được như mong đợi, ông nghĩ sao về vấn đề này?

Rất nhiều người có thói quen không chịu tìm hiểu kĩ mà chỉ nhìn vào mặt trái của vấn đề. Trên thực tế, việc sử dụng năng lượng mặt trời tự cung tự cấp giúp tiết kiệm chi phí do không phải chi trả cho điện lực. Nhưng các hộ gia đình nếu tự lắp đặt pin mặt trời sẽ rất tốn kém ban đầu do chi phí lắp đặt không hề nhỏ. Tham vọng của chúng tôi là có thể bán điện giá rẻ cho họ. 

Đầu tư quy mô lớn vào pin năng lượng mặt trời đem lại nguồn lợi rất lớn. Sau khi trang trải chi phí ban đầu cho hệ mặt trời, chi tiêu cho bảo trì và sửa chữa là rất thấp do pin mặt trời không có bộ phận chuyển động, không có bào mòn, việc cần làm chỉ là giữ chúng tương đối sạch sẽ phục vụ nhu cầu sử dụng.

Thêm vào đó, nếu pin mặt trời càng ngày càng được phổ biến rộng rãi thì về lâu dài chi phí lắp đặt sẽ giảm đi. H-Group không chỉ xây dựng một hệ thống năng lượng sạch tự cung tự cấp đáp ứng nhu cầu về điện của sân bay, mà chúng tôi còn mong muốn đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo ở các vùng lân cận nữa.

H-Group: Ứng dụng năng lượng sạch vào sân bay Long Thành - Ảnh 3.

- Ngoài pin năng lượng mặt trời, H-Group còn làm những gì để đẩy mạnh việc sống xanh?

Hiện nay, an toàn thực phẩm đang là mối quan tâm rất lớn của hầu hết mọi người. Thay vì phải mất thời gian và công sức kiểm chất lượng soát thực phẩm đầu vào, sân bay Long Thành sẽ đầu tư vào hệ thống trồng trọt tưới tiêu tự động để tạo ra nguồn rau củ sạch. Đây là nguồn thực phẩm dồi dào và miễn phí cho du khách tới Việt Nam, góp phần tạo nên hình ảnh của một đất nước "xanh" trong mắt bạn bè quốc tế.

Hệ thống trồng trọt tưới tiêu tự động sử  dụng máy bơm và vòi phun công suất lớn, kết nối trực tiếp với các thiết bị thông minh bật tắt từ xa. Phương pháp này có ưu điểm là tiết kiệm nhân công, nước và năng lượng, đồng thời tăng hiệu quả tưới.

Mục tiêu của H-Group là hướng đến tự động hóa trong mọi hoạt động. Trong tương lai, tôi tin rằng công nghệ thông minh sẽ giúp sức rất nhiều trong việc vận hành sân bay Long Thành.

- Nghe nói một phần lợi nhuận dự án sẽ được cho vào quỹ từ thiện tại Đồng Nai?

Đúng vậy, phương châm của chúng tôi là "Cho đi là còn mãi". Vì vậy, 51% lợi nhuận của dự án sẽ được đưa vào quỹ từ thiện phục vụ kinh tế, giáo dục và y tế của tỉnh Đồng Nai. Đây là một phần trong dự án H – For people, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ cho các tổ chức khác hoặc cung cấp các nguồn kinh phí riêng của mình cho mục đích từ thiện.

Kinh tế, giáo dục và y tế là ba vấn đề chúng tôi ưu tiên hàng đầu. Trong tương lai, tỉnh Đồng Nai không chỉ có sân bay lớn nhất cả nước, mà còn phải có tiềm lực kinh tế, chất lượng y tế và giáo dục số một, trở thành tỉnh đáng sống nhất.

H-Group: Ứng dụng năng lượng sạch vào sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ: H-Group.

- Ông có thể chia sẻ thêm về hoạt động tình nguyện này không?

Về kinh tế, chúng tôi sẽ xây dựng mô hình những ngôi làng tự cung tự cấp bằng năng lượng sạch, lấy nông nghiệp làm nền tảng vững chắc. Đồng thời, H-Group cũng sẽ chú trọng phát triển Đồng Nai trở thành trung tâm du lịch theo đúng chuẩn quốc tế.

Chuẩn hóa hệ thống xuất bản sách là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư vào giáo dục. Chúng tôi tin rằng, có sách là có tri thức. Nhưng sách không chỉ tốt về nội dung, mà còn phải "chuẩn" trong khâu in ấn, xuất bản, không thể làm ẩu. Ngoài ra, trong tương lai, sẽ có thêm nhiều trường học chuẩn quốc tế được xây dựng với hy vọng nâng cao chất lượng giáo dục tại Đồng Nai

Ngoài ra, "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Vậy nên về y tế, H-Group sẽ tập trung trồng trọt dược liệu giúp phòng và điều trị bệnh. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ cho xây thêm nhiều bệnh viện theo chuẩn quốc tế.

Cảm ơn ông đã tham gia phỏng vấn của chúng tôi. Hy vọng siêu dự án sẽ mang lại lợi ích quốc gia và là động lực tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cảm ơn bạn.

Bích Thu

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.