|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Greenland từ bỏ 'giấc mơ dầu mỏ' sau 50 năm

23:42 | 16/07/2021
Chia sẻ
Đảo Greenland, lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, đã chấm dứt tham vọng kéo dài suất 50 năm qua trở thành nhà sản xuất dầu mỏ sau khi tuyên bố sẽ đình chỉ chiến lược tìm kiếm dầu và sẽ ngừng cấp giấy phép thăm dò mỏ dầu tại đây.
Greenland từ bỏ 'giấc mơ dầu mỏ' sau 50 năm - Ảnh 1.

Dàn khai thác dầu tại Greenland. (Ảnh: The Economist).

Hoạt động thăm dò dầu tại Greenland đã diễn ra từ những năm 1970, với sự tham gia của các công ty lớn như Shell, Chevron, ExxonMobil và Eni, nhưng hầu hết đều không thu được kết quả khả quan nào.

Quan chức phụ trách lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên của Greenland, Naaja Nathanielsen cho biết, các nhà chức trách của lãnh thổ này đã đánh giá rằng, hậu quả môi trường của việc thăm dò và khai thác dầu tại Greenland là quá lớn.

Theo báo cáo năm 2007 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), lòng đất ở phía Đông Bắc Greenland có khả năng chứa lượng dầu tương đương tới 31,4 tỷ thùng.

Tuy nhiên, sự quan tâm đến hoạt động khai thác dầu ở Greenland, nơi phụ thuộc nhiều vào ngành đánh bắt cá, đã giảm dần trong thập niên qua giữa bối cảnh giá dầu biến động thất thường, rủi ro và chi phí cao hơn khi làm việc ở vùng biển Bắc Cực hoang sơ và nhiều bất trắc.

Dữ liệu của chính quyền Greenland cho thấy, chỉ còn bốn giấy phép thăm dò và khai thác dầu mỏ tại nước này đang còn hiệu lực với ba giấy phép ở khu vục Jameson Land, thuộc ở bờ biển phía Đông và một giấy phép ở ngoài khơi phía Tây Nam Greenland. Các giấy phép đó sẽ lần lượt hết hạn vào năm 2027 và 2028.

Hoạt động thăm dò dầu mỏ ở Greenland đạt đỉnh điểm từ năm 2002 đến năm 2014, khi hơn 20 giấy phép khai thác dầu ngoài khơi được cấp.

Bên cạnh những lo ngại về môi trường, chính quyền Greenland này cho biết quyết định của họ được củng cố bởi các phân tích kinh tế cho thấy bất kỳ sự phát triển nào trong lĩnh vực này tại đây đều mang lại lợi nhuận thấp hoặc thua lỗ.

Ông Nathanielsen nói, đây là một quyết định sau khi đã cân nhắc về vấn đề khí hậu, môi trường và kinh tế. Ông nhấn mạnh: “Việc tạm dừng chiến lược sản xuất dầu mỏ hiện tại là lựa chọn đúng đắn”.

Minh Trang (Theo Reuters)