|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Goldman Sachs: Sự gia tăng của sản lượng dầu Mỹ sẽ vượt tăng trưởng nhu cầu thế giới cho tới 2020

15:54 | 10/07/2019
Chia sẻ
Goldman Sachs cho hay tăng trưởng sản lượng dầu đó phiến Mỹ có thể vượt qua nhu cầu thế giới ít nhất là hết năm 2020, và hạn chế đà tăng của giá dầu bất chấp thỏa thuận sản lượng của OPEC và đồng minh.

Theo đó, Goldman Sachs dự báo tăng trưởng sản lượng dầu của Mỹ đạt 1,3 triệu thùng/ngày trong 2019 và 1,2 triệu thùng/ngày trong năm 2020, so với tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới trong hai năm lần lượt là 0,8 triệu thùng/ngày và 1,6 triệu thùng/ngày. 

Ngân hàng không thay đổi triển vọng giá dầu trong năm 2020 ở mức 60 USD/thùng đối với dầu Brent và 55,5 USD đối với dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI).

OPEC và các đồng minh do Nga dẫn dầu đã thống nhất kéo dài thỏa thuận giảm sản xuất cho tới tháng 3/2020 trong tuần trước. 

"Một chiến lược rút lui khỏi thỏa thuận đã không được thảo luận, và thị trường vẫn sẽ theo dõi liệu quyết định gia hạn thỏa thuận giảm sản xuất để điều tiết sự tăng trưởng của dầu đá phiến cuối cùng có dẫn tới việc giảm sản lượng sâu hơn vào năm 2020 hay không", Goldman Sachs cho hay.

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/7) sau khi dữ liệu ngành cho thấy tồn kho dầu của Mỹ giảm nhiều hơn dự báo, theo Reuters. Trong đó, giá dầu WTI tăng 1,6% lên 58,76 USD; giá dầu thô Brent tăng 1,1% lên 64,86 USD/thùng.

Lyly Cao

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.