|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Giới chức Fed lạc quan nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm bất chấp lãi suất cao

11:49 | 02/08/2023
Chia sẻ
Các quan chức Fed tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ có khả năng đưa lạm phát quay về mục tiêu 2% mà không gây ra suy thoái, nhưng để làm vậy thì lãi suất vẫn cần được duy trì ở mức cao.

Ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago. (Ảnh: Reuters). 

Chưa đầy một tuần sau khi tăng lãi suất lần thứ 11 kể từ tháng 3/2022, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bày tỏ hy vọng rằng họ có thể đánh bại lạm phát mà không làm tổn thương thị trường lao động.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách cũng lưu ý rằng để làm được điều này thì họ cần phải duy trì lãi suất cao trong một khoảng thời gian.

Chia sẻ với Reuters hôm 1/8, ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, cho biết: “Tôi cảm thấy lạc quan. Dự báo của tôi là Fed sẽ thành công...đẩy lạm phát đi xuống mà không khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể đạt được kết quả này ngay lập tức.

Tôi hy vọng sẽ tiếp tục chứng kiến lạm phát hạ nhiệt. Tôi nghĩ rằng đó là động lực chính thúc đẩy suy nghĩ và quá trình ra quyết định của Fed trong cuộc họp trước và cả cuộc họp tiếp theo”.

Tuần trước, ông Goolsbee và các đồng nghiệp đã thống nhất tăng lãi suất chính sách của Fed thêm 25 điểm cơ bản, thiết lập ngưỡng mục tiêu mới là 5,25-5,5%, sau khi giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp trước đó.

 

Hồi tháng 6, các quan chức Fed hàm ý rằng họ dự kiến sẽ nâng lãi suất lên trên 5,5% trong năm 2023. Hôm 1/8, ông Goolsbee nó rằng quyết định riêng của ông tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9 sẽ phụ thuộc vào diễn biến của giá cả.

Ông cho biết: “Trong những cuộc họp gần đây, các phương án mà chúng tôi cân nhắc có thể nói là khá sát sao. Chúng tôi đang cố gắng hành động phù hợp trong giai đoạn chuyển tiếp, và việc chọn đúng thời điểm để ra quyết định không hề dễ dàng”.

Ông Raphael Bostic, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, cho biết nếu được hỏi, ông sẽ “miễn cưỡng” ủng hộ đợt tăng lãi suất vào tháng 7.

Tuy nhiên, nếu nền kinh tế diễn biến như dự đoán của mình, ông sẽ phản đối việc nâng lãi suất trong tháng 9. Ông Bostic không nằm trong ủy ban ra quyết định lãi suất của Fed trong năm nay, nhưng lượt bỏ phiếu của ông sẽ đến vào năm sau.

Ông chỉ ra rằng lạm phát đo lường theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng (PCEPI) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - đạt 3% trong tháng 6, thấp hơn rất nhiều mức đỉnh ghi nhận vào mùa hè năm ngoái. Điều này đánh dấu bước tiến "đầy hứa hẹn" tới mục tiêu đưa lạm phát về 2% của Fed.

 

Ông Bostic dự đoán khi lạm phát giảm sâu hơn nữa, tỷ lệ thất nghiệp - hiện ở mức 3,6% - sẽ không vượt quá mốc 4%. Tuy nhiên, lạm phát rất có thể sẽ chỉ đi xuống chậm chạp, và với điều kiện là Fed tiếp tục duy trì lãi suất chính sách ở mức cao nhất từ trước cuộc Đại Suy thoái năm 2007.

Ông nói thêm: “Tôi dự đoán Fed sẽ không cân nhắc giảm lãi suất cho đến ít nhất là nửa quý II năm sau. Tôi đảm bảo rằng hướng đi của chính sách sẽ giữ nguyên cho đến khi chúng tôi hoàn toàn chắc chắn lạm phát sẽ xuống còn 2%”.

Tương tự, ông Goolsbee nói rằng việc Fed cắt giảm lãi suất chỉ có thể diễn ra “trong tương lai rất xa”. Còn hiện tại, Fed đang bước đi trên con đường lý tưởng hướng đến giảm phát mà không gặp suy thoái. Ông nhận xét: "Cho đến nay mọi chuyện vẫn rất tốt; dù con đường đó khá hẹp”.

Giang