Trên HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị gần 1.519 tỷ đồng với quy mô tăng hơn 30% so với tuần trước đó. Trong đó, VHM tiếp tục là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 925 tỷ đồng.
Sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, VN-Index tiếp tục giảm hơn 18 điểm với áp lực bán lan tỏa ở hầu hết các nhóm ngành. Bất chấp giao dịch kém sắc của thị trường, khối ngoại trở lại mua ròng trên HOSE với giá trị hơn 683 tỷ đồng.
Trong phiên VN-Index rơi gần 60 điểm, NĐT ngoại đẩy mạnh xả ròng gần 1.200 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, hoạt động rút vốn tập trung trên HOSE với gần 1.238 tỷ đồng.
Trong tuần 8 – 12/4, khối ngoại tiếp tục xả ròng trên HOSE với giá trị gần 1.164 tỷ đồng nhưng so với tuần trước quy mô đã giảm gần một nửa. Tính chung toàn thị trường, NĐT ngoại bán ròng hơn 970 tỷ đồng.
Sau phiên mua ròng nhẹ trên HOSE, khối ngoại lại quay đầu bán ròng gần 730 tỷ đồng trong phiên hôm nay, bất chấp nỗ lực hồi phục của VN-Index. Trong đó, tâm điểm xả ròng vẫn là cổ phiếu VHM của Vinhomes với quy mô 247,3 tỷ đồng.
Sau hai phiên mua ròng liên tục, NĐT nước ngoài trở lại xu hướng bán ròng trên HOSE trong phiên hôm nay. Về giá trị cụ thể, họ rút ròng gần 153 tỷ đồng.
So với các tuần trước, tuần này khối ngoại đã ít tiêu cực hơn khi mua ròng trở lại trong 2 phiên cuối tuần dù với giá trị không lớn. Như vậy, NĐT nước ngoài đã có 5 tuần bán ròng liên tục.
Bước sang năm 2026, các bộ phận phân tích cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn mới, khi bối cảnh vĩ mô trong nước, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và những cải cách mang tính cấu trúc của thị trường vốn cùng tạo nền tảng cho các kịch bản VN-Index ở mặt bằng cao hơn so với giai đoạn trước.