Trong phiên 11/9 khi VN-Index tiếp đà điều chỉnh, NĐT nước ngoài chuyển vị thế mua ròng nhẹ trên toàn thị trường, tâm điểm giải ngân FPT với giá trị gần 140 tỷ đồng.
Trong phiên đầu tuần, VN-Index giảm hơn 6 điểm về mốc 1.267,73 điểm. Giao dịch khối ngoại cũng nhuốm màu ảm đạm khi họ rút ròng gần 470 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Tạm tính sau hai phiên gần nhất, thị giá VNZ đã bốc hơi 120.000 đồng/cp, tương đương 23% giá trị, theo đó vốn hóa công ty bị thổi bay gần 3.450 tỷ đồng.
Thanh khoản tuần cuối tháng 8 ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối nhà đầu tư trước thềm nghỉ lễ 2/9 kéo dài. Trong bối cảnh thị trường chung diễn biến lình xình, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 825 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Trong phiên 28/8 khi VN-Index tiếp tục dao động với biên độ hẹp, NĐT nước ngoài duy trì xu hướng bán ròng với quy mô gần 124 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam đồng loạt điều chỉnh trong phiên giao dịch đầu tuần. NĐT ngoại có phiên bán ròng thứ 4 liên tục với giá trị gần 420 tỷ đồng.
Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng đã mở rộng cánh cửa với dòng vốn quốc tế. Nhưng với các quỹ lớn, câu hỏi sau đó thực tế hơn nhiều: thị trường có đủ cổ phiếu để họ mua, đủ thanh khoản để xây vị thế và đủ dư địa để đưa vào một lượng vốn đáng kể hay không?