Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định, không chấp nhận lùi tiến độ đã cam kết; yêu cầu các địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2021; các nhà thầu phải có giải pháp bù tiến độ đã chậm trên công trường, đồng thời, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn dịch bệnh, thiết lập “công trường xanh” để đảm bảo thi công liên tục.
Điện Biên phải đảm bảo điều kiện, bàn giao mặt bằng xây dựng hạ tầng sân bay cho ACV để khởi công trước ngày 30/8 tới nhưng đến nay giải phóng mặt bằng dự án vẫn đang rất chậm, không đảm bảo tiến độ.
Dù công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam chỉ còn 10% khối lượng để phấn đấu bàn giao cuối tháng 9/2020 nhưng còn gặp một số vướng mắc trong xây dựng khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kĩ thuật.
Chính phủ đánh giá việc hoàn thiện và thẩm định duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành chậm so với yêu cầu.
Một lần nữa, cái giá siêu đắt đỏ cho một miếng đất như bức tường lại làm “nóng” lên vấn đề giải phóng mặt bằng khi mở đường ở Thủ đô Hà Nội. Đây vốn không phải là câu chuyện mới, nhưng một lần nữa khiến dư luận đặt câu hỏi, đến bao giờ thì Hà Nội không còn phát sinh nhà, đất siêu mỏng, siêu méo mỗi
Tổ chức chấp hành tốt việc di dời khi TP HCM thu hồi đất sẽ có mức hỗ trợ thêm là 10.000 đồng/m2 đất có xây dựng nhà xưởng, tổng mức hỗ trợ này nằm trong khoảng từ 15 – 200 triệu đồng/ tổ chức.
TPHCM đã cam kết sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu chậm nhất là trong tháng 7/2017 song đến nay hầu hết các gói thầu của dự án chống ngập trị giá 10.000 tỷ đồng đều chưa giải phóng xong mặt bằng khiến việc thi công có nguy cơ ngưng trệ.
Ngày 13/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban QL KKT tỉnh đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại với gần 100 doanh nghiệp, đại diện cho hơn 157 dự án, nhà đầu tư đang hoạt động, kinh doanh tại KKT Vũng Áng nhằm lắng nghe, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN.
VN-Index tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp đến hết phiên sáng. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 441 mã giảm, 360 mã tăng và 198 mã đứng giá tham chiếu.