Theo đại biểu Hoàng Đức Thắng, Chính phủ cần có một cuộc tổng rà soát lại sức khỏe của các tập đoàn lớn để thấy "bức tranh thật", "sức khỏe thật hay ảo", qua đó có những chính sách phù hợp.
Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng trở lại trong sáng nay sau phiên giao dịch đầy biến động vào hôm trước, vì lo ngại về nguồn cung thắt chặt làm lu mờ khả năng suy thoái kinh tế và các lệnh hạn chế COVID tại Trung Quốc.
Các chuyên gia cho rằng giá xăng đang tác động đến nhiều mặt hàng, nguy cơ lạm phát cao nên cần có những giải pháp; trong đó có các công cụ thuế linh hoạt để kìm lại đà tăng của giá xăng.
Sau khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cam kết cung ứng 1,8 triệu m3 xăng dầu trong quý II, lượng nhập khẩu xăng dầu trong tháng 4 giảm gần 40% so với tháng 3.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch sáng nay sau khi chỉ tăng nhẹ một chút vào phiên trước, vì lo ngại suy thoái kinh tế bị lu mờ bởi triển vọng nhu cầu nhiên liệu cao hơn khi sắp bước vào mùa lái xe của Mỹ và kế hoạch mở cửa trở lại của Thượng Hải.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, để giảm được giá xăng dầu, cần công cụ thuế để kiểm soát giá, phải có giải pháp để giảm thuế bảo vệ môi trường, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.
Trao đổi với CNBC, Giám đốc Điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã vẽ một bức tranh rất ảm đảm và khắc nghiệt về thị trường dầu mỏ mùa hè năm nay.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tăng trong phiên giao dịch sáng nay, tiếp đà tăng của xu hướng cuối tuần trước, vì lo ngại về tình hình nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Trong 11 ngày qua, giá xăng tại Mỹ đã chạm các mức cao kỷ lục, với mức trung bình trên cả nước gần đây nhất đã lên đến 4,593 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít). Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) gọi đây là thời kỳ tăng giá “chưa từng có tiền lệ”.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng nay vì lệnh cấm của EU đối với dầu Nga và việc nới lỏng hạn chế COVID-19 ở Trung Quốc đã làm lu mờ những lo ngại rằng tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại.
Dù đã giảm thuế bảo vệ môi trường, giá xăng vẫn liên tục leo thang và có thể vượt mốc 30.000 đồng/lít ở kỳ điều chỉnh tới (23/5). Liệu còn cách nào để chế ngự cơn điên giá xăng dầu, cứu doanh nghiệp đang thoi thóp?
Sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 5 phục hồi sau khi giảm tới 1 triệu thùng/ngày vào tháng 4 trong bối cảnh nước này vẫn đang chịu sức ép từ các nước phương Tây.
Lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội dự báo giá xăng ngày mai (21/5) có thể tăng 600-700 đồng/lít, vượt qua kỷ lục 30.000 đồng/lít nếu cơ quan quản lý không trích Quỹ bình ổn.