Lãnh đạo công ty đầu mối xăng dầu phía Nam cho biết giá xăng dầu ở kỳ điều hành ngày mai (21/7) có thể hạ hơn 1.000 đồng/lít, khó giảm mạnh đến 3.000 đồng/lít như kỳ trước.
Sau khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cam kết cung cấp 1,8 triệu m3 xăng dầu trong quý II, nguồn cung trong nước đã dần ổn định và lượng nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam giảm 3 tháng liên tiếp.
Từ đầu năm 2022, giá xăng dầu trong nước đã tăng khoảng 12.000 đồng/lít trong khi tổng số lần giảm chỉ khoảng 6.000 đồng/lít; tính đến 11/7, giá xăng vẫn cao hơn 6.000 đồng/lít so với hồi đầu năm.
Bước sang tháng 7, giá heo hơi bất ngờ tăng bật 5.000 – 10.000 đồng/kg so với đầu tháng trước, lên 63.000 - 70.000 đồng/kg. Song, người chăn nuôi chưa thể yên tâm tăng đàn vì giá thức ăn vẫn ở mức cao.
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Ba (12/7) cho biết nhóm G7 đề xuất áp đặt trần giá đối với dầu của Nga cũng nên bao gồm cả các sản phẩm tinh chế.
Một số nội dung được Thanh tra Chính phủ yêu cầu báo cáo là việc tổ chức kinh doanh quản lý xăng dầu, việc niêm yết công khai, công tác kiểm tra kiểm soát giá bán xăng dầu…
Tính đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 17 lần điều chỉnh giá; trong đó có 13 lần tăng và 4 lần giảm; lần giảm giá mạnh nhất là hơn 1.000 đồng/lít và lần tăng mạnh nhất gần 3.000 đồng/lít.
Các nhà phân tích viết rằng việc cắt giảm 3 triệu thùng/ngày sẽ đẩy giá dầu thô tại London lên 190 USD/thùng. Trong trường hợp xấu nhất, nếu mức cắt giảm 5 triệu giá dầu có thể ở ngưỡng tới 380 USD/thùng.
Theo Financial Times, cú sốc lớn của thị trường dầu mỏ những năm 1970 đã dậy cho các nước một bài học về sức mạnh của mặt hàng này ảnh hưởng thế nào đến kinh tế toàn cầu. 50 năm sau, bài học đó lặp lại lần nữa.
Ngày 30/6, Bộ Tài chính cho biết đã trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét quyết định phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu.