|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ngân hàng JPMorgan: Giá dầu thô có thể lên tới 380 USD/thùng

10:36 | 04/07/2022
Chia sẻ
Các nhà phân tích viết rằng việc cắt giảm 3 triệu thùng/ngày sẽ đẩy giá dầu thô tại London lên 190 USD/thùng. Trong trường hợp xấu nhất, nếu mức cắt giảm 5 triệu giá dầu có thể ở ngưỡng tới 380 USD/thùng.

Theo Bloomberg, giới phân tích của ngân hàng JPMorgan Chase & Co. cảnh báo, giá dầu toàn cầu có thể tăng lên tới 380 USD / thùng nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu khiến Nga buộc phải cắt giảm sản lượng dầu thô để trả đũa.

Nhóm G7 đang xây dựng một cơ chế phức tạp để giới hạn mức giá trần của Nga trong nỗ lực siết chặt nguồn thu của quốc gia này. 

Nhưng giới phân tích đến từ ngân hàng JPMorgan cho rằng với quan điểm tài chính vững chắc của Moscow, Nga có thể đủ khả năng cắt giảm sản lượng dầu thô 5 triệu thùng/ngày mà không gây tổn hại quá mức đến nền kinh tế.

Tuy nhiên, đối với phần lớn phần còn lại của thế giới, nếu Nga làm như vậy kết quả có thể rất thảm khốc.

Các nhà phân tích viết rằng việc cắt giảm 3 triệu thùng/ngày sẽ đẩy giá dầu thô tại London lên 190 USD/thùng. Trong trường hợp xấu nhất, nếu mức cắt giảm 5 triệu giá dầu có thể ở ngưỡng tới 380 USD/thùng. 

Các nhà phân tích cho biết: “Rủi ro rõ ràng nhất và có thể xảy ra với giới hạn giá là Nga có thể chọn cách không tham gia và thay vào đó sẽ trả đũa bằng việc giảm xuất khẩu”. 

Giới phân tích cho rằng các nước phương Tây sẽ chịu thiệt hại lớn nhất nếu Nga trả đũa. Hiện nay, sự thắt chặt trên thị trường dầu mỏ toàn cầu đang ở phía Nga.

H.Mĩ