|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá xăng dầu hôm nay 20/1: Tăng hơn 1% vào đầu tuần

07:50 | 20/01/2020
Chia sẻ
Giá xăng dầu hôm nay tăng hơn 1% sau khi gần như đi ngang vào cuối tuần trước trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc chững lạ khiến thị trường lo ngại về nhu cầu năng lượng giảm.

Giá xăng dầu thế giới

Xem thêm: Giá xăng dầu hôm nay 21/01

Tại thời điểm 7h30 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 1,2% lên 59,3 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng 1% lên 65,7 USD/thùng.

Kết phiên giao dịch hôm thứ Sáu (17/1), giá dầu thô gần như đi ngang trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc chững lạ khiến thị trường lo ngại về nhu cầu năng lượng giảm.

Giá dầu Brent tăng 23 cent lên 65 USD/thùng. Giá dầu WTI 2 cent lên 58,5 USD/thùng.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,1% trong năm 2019, mức tăng ít nhất trong vòng 29 năm qua.

Số lượng giàn khoan hàng tuần tăng thêm 14 giàn lên tổng số 673 cũng tác động tới giá dầu. Số lượng giàn khoan cao hơn có nghĩa là sản xuất cao hơn. Trong hai tuần trước, số lượng giàn khoan đã giảm, kéo dài xu hướng hướng này từ năm ngoái, xuống còn 208.

Xét trên khía cạnh năng lượng của thỏa thuận giai đoạn một, có nhiều tranh luận về việc liệu những yêu cầu táo bạo của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc có hợp lí hay không, vì có những lo ngại về tác động nếu Bắc Kinh tuân thủ cam kết.

Olivier Jakob, người sáng lập công ty tham vấn rủi ro Petromatrix, cho biết: "Nếu thỏa thuận được thực hiện, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Mỹ sẽ tăng lên ít nhất 500.000 thùng/ngày từ mức 0 thùng vào tháng 10 năm ngoái".

Ông cũng nhấn mạnh nếu Trung Quốc tăng mức tiêu thụ năng lượng của Mỹ, Mỹ sẽ chiếm gần như toàn bộ thị phần nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong 12 tháng tới, gây thiệt hại cho OPEC + và Biển Bắc.

Dựa trên quan điểm của ông Jakob, chuyên gia Clyde Russell tại Refinitiv bày tỏ: "Vấn đề của thị trường năng lượng không phải là liệu Trung Quốc có thực sự mua dầu thô, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng như đã cam kết với Mỹ hay không. Vấn đề là điều gì sẽ xảy ra nếu Bắc Kinh thực sự thực hiện?"

Giá xăng dầu Việt Nam

Chiều ngày 15/1, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

Xăng E5RON92: giảm 36 đồng/lít;

Xăng RON95-III: giảm 77 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: giảm 43 đồng/lít;

Dầu hỏa: giảm 50 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 789 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.845 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.913 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.548 đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 15.535 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.709 đồng/kg.

Mức giá này chính thức có hiệu lực từ 15 giờ 30 ngày 15/1.

Trong lần điều chỉnh giá xăng dầu lần này, Liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 0 đồng/lít.

Chi Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 và dầu diesel ở mức 200 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

H.Mĩ

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.