|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Giá vàng giảm mạnh sau khi chạm ngưỡng 58 triệu đồng/lượng, nhiều người vội vàng chốt lời trong khi một số lại mua vào

00:14 | 29/07/2020
Chia sẻ
Giá vàng quay đầu giảm tới cả triệu đồng một lượng, nhiều khách hàng tới tiệm vàng để giao dịch mua bán.
Vàng giảm tới 1 triệu đồng/lượng, khách hàng vẫn 'kẻ mua người bán' - Ảnh 1.

Khách hàng giao dịch vàng. Ảnh: Thiên Trường

Ghi nhận tại một cửa hàng vàng trên phố Cầu Giấy lúc 3h30 chiều ngày 28/7, giá vàng SJC đã giảm về mức 57,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Trước đó vào 10h sáng nay, giá vàng SJC giao dịch lẻ mua vào ở mức 56,5 triệu đồng/lượng, bán ra 58 triệu đồng/lượng.

Trước sự biến động của giá vàng, nhiều khách hàng đã bán vàng ra để kịp chốt lời. Cô M. Anh, ngụ tại quận Cầu Giấy, chia sẻ rằng nhận thấy giá vàng quay đầu giảm cô liền bán đi 12 chỉ để kịp hoàn vốn, giá vàng biến động ngay trong ngày khiến cô không kịp trở tay.

Chị Hương, một khách hàng tại cửa hàng vàng trên, cho biết: "Giá vàng quay đầu giảm mạnh và có thể còn giảm xuống hơn nữa nên tôi vội vàng phải tới bán".

Anh Nam, một nhân viên văn phòng, lại có cơ may khi giữ vàng từ trước thời điểm giá biến động mạnh. "Hôm nay tôi tới để bán ra 1 chỉ vàng chốt lời. Tôi cho rằng giá vàng còn tăng lên nữa nên phần còn lại tôi sẽ quan sát giá một thời gian và chốt lời ở thời điểm thích hợp".

Tuy vậy, vẫn có một số khách hàng khác quyết định mua vào. Chị Mai, ngụ tại Mỹ Đình, cho rằng giá vàng vẫn chưa thể lập đỉnh vẫn còn có khả năng tăng. Vì thế, chị đã quyết định chấp nhận rủi ro mua vàng vào thời điểm này. "Tuy có hơi rủi ro nhưng tôi vẫn hi vọng dự đoán của tôi là đúng", chị nói.

Chú Khánh, ngụ tại quận Cầu Giấy, cho biết: "Ở thời điểm này nhiều người ngại mua vào vì lo sợ giá vàng lại giảm không thể thu hồi vốn. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết mua vào một lượng vàng với hi vọng giá vàng sẽ lại quay đầu tăng trở lại".

Theo chia sẻ của một nhân viên tại cửa hàng vàng, tuy giá vàng đã đạt đỉnh mới ngưỡng bán ra là 58 triệu đồng/lượng và quay đầu giảm mạnh tới 1 triệu đồng sau đó trong ngày nhưng người mua kẻ bán vẫn tấp nập. Tuy khách hàng tới giao dịch đã vãn đi, không đông nghịt như buổi sáng và không có hiện tượng bán tháo hay mua vào với số lượng lớn.

Chốt phiên ngày 28/7, giá vàng SJC đảo chiều giảm mạnh tại các cửa hàng kinh doanh trên toàn quốc, khảo sát tại thời điểm lúc 18h30.

Một số hệ thống cửa hàng vàng chi nhánh Hà Nội như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu có mức chênh lệch giảm chiều bán ra xung quanh mức 0,7 - 1,05 triệu đồng/lượng, chiều mua vào có mức chênh lệch giảm từ 0,6 - 1,3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, dự báo giá vàng giao ngay giảm 0,51% xuống còn 1.933,10 USD/ounce, vàng giao tháng 8 giảm 0,34% xuống còn 1.924,45 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 18h30 (giờ Việt Nam) hôm nay.

Theo nhận định của Reuters, ngày 28/7 giá vàng giảm sau phiên tăng kỉ lục khi đồng USD lấy lại đà tăng. Vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn của nhiều nhà đầu tư do lo ngại căng thẳng Mỹ - Trung Quốc và sự phục hồi kinh tế chậm chập do đại dịch COVID-19 không có dấu hiệu chậm lại.

Qui đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (23.270 đồng), giá vàng thế giới tương đương 54,19 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với giá vàng trong nước.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Tường Vy

Chủ tịch UBCKNN: Dự kiến vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trong quý I/2027
Bà Vũ Thị Chân Phương cho biết trong thời gian tới UBCKNN sẽ tập trung triển khai đưa vào vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán, nghiên cứu các giải pháp liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài,...nhằm tăng tính minh bạch và sức hút của thị trường Việt Nam.