|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giá trị vốn hóa của tập đoàn Samsung giảm 12% trong năm nay

14:12 | 19/11/2018
Chia sẻ
Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đã chứng kiến giá trị vốn hóa giảm gần 12% trong năm nay do sự sụt giảm của giá cổ phiếu công nghệ và sinh học.
gia tri von hoa cua tap doan samsung giam 12 trong nam nay
Biểu tượng Samsung tại trụ sở ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo công ty nghiên cứu thị trường FnGuide, Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đã chứng kiến giá trị vốn hóa giảm gần 12% trong năm nay do sự sụt giảm của giá cổ phiếu công nghệ và sinh học.

FnGuide cho biết tổng giá trị vốn hóa của 16 công ty niêm yết thuộc Samsung đứng ở mức 418.330 tỷ won (369,5 tỷ USD) tính từ đầu năm đến ngày 14/11, giảm 11,95% so với cuối năm ngoái.

Samsung Electronics Co., công ty lớn nhất về vốn hóa thị trường, đã giảm 13,94% xuống 283.920 tỷ won do những lo ngại về sự sụt giảm doanh thu chất bán dẫn.

Vốn hóa thị trường của Samsung Biologics Co. giảm 9,84% xuống 22.130 tỷ won trong giai đoạn này, một phần do các nhà chức trách Hàn Quốc mới đây tuyên bố đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu của Samsung BioLogics.

Samsung BioLogics bị cáo buộc gian lận chuẩn kế toán vào năm 2015 nhằm thổi phồng giá trị công ty trước lúc phát hành cổ phiếu ra thị trường lần đầu (IPO) vào năm 2016.

Vốn hóa thị trường của Samsung Life Insurance Co., Samsung Securities Co., và Samsung C&T Corp. giảm lần lượt là 26,35%, 20,49% và 16,27%.

Tuy nhiên, vốn hóa thị trường của Samsung Heavy Industries Co., công ty đóng tàu lớn thứ ba thế giới về doanh thu, lại tăng 56,69% trong giai đoạn từ đầu năm đến ngày 14/11.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã ở trong trạng thái ảm đạm trong năm nay do những tác động tiêu cực từ bên ngoài và kinh tế chậm lại. Chỉ số KOSPI đã đóng cửa ở mức 2.092,4 điểm trong phiên ngày 16/11, giảm 15,6% so với mức 2.479,65 điểm ghi nhận được ngày 2/12018./.

Xem thêm

Minh Hằng

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.