|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giá trị vốn hóa công ty mẹ Shopee 'bốc hơi' hơn 130 tỷ USD trong chưa đầy nửa năm

20:44 | 03/03/2022
Chia sẻ
Chỉ trong 5 tháng, giá trị vốn hóa công ty mẹ Shopee đã giảm hơn 130 tỷ, đồng thời khiến giá trị tài sản ròng của các CEO giảm gần 2 tỷ USD.

Sea, công ty mẹ của trang thương mại điện tử Shopee, đã gặp thêm nhiều vấn đề sau khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh thất vọng. Kết phiên giao dịch ngày 1/3, giá cổ phiếu Sea đã giảm 13%, ngay sau khi có những dự báo ảm đạm về tình hình kinh doanh mảng giải trí kỹ thuật số của công ty, theo Bloomberg.

Điều này đã khiến giá trị vốn hóa của công ty giảm thêm 11 tỷ USD, còn khoảng hơn 70 tỷ USD. Giá trị vốn hóa thị trường hiện có của Sea đã giảm tới 132 tỷ USD kể từ khi thiết lập mức đỉnh vào tháng 10/2021, tức chưa đầy nửa năm.

Kết quả kinh doanh đi xuống đã khiến ba nhà đồng sáng lập công ty "bốc hơi" khối tài sản ròng trị giá 1,9 tỷ USD. Trong đó, tỷ phú Forrest Li là người chứng kiến khối tài sản ròng giảm nhiều nhất, khoảng 1,1 tỷ USD. Theo danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes, CEO Sea hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 6,9 tỷ USD, là người giàu thứ 6 tại Singapore.

Bên cạnh đó, giá cổ phiếu Sea lao dốc đã "xóa đi" 685 triệu USD của GangYe, qua đó khiến khối tài sản ròng của ông giảm xuống còn 4,4 tỷ USD. Trong khi David Chen, Giám đốc sản phẩm bộ phận kinh doanh thương mại điện tử của Sea, chứng kiến khối tài sản ròng của mình giảm 207 triệu USD xuống chỉ còn 1,3 tỷ USD.

Giá trị vốn hóa công ty mẹ Shopee 'bốc hơi' hơn 130 tỷ USD trong chưa đầy nửa năm - Ảnh 1.

Ông Forret Li, CEO Sea đã "bốc hơi" 1,1 tỷ USD giá trị tài sản ròng. (Ảnh: Forbes).

Sea cho biết họ đạt doanh thu gần 10 tỷ USD trong năm 2021, cao hơn gấp đôi so với năm 2020, nhưng khoản lỗ ròng của họ đã tăng lên 2 tỷ USD so với chỉ 1,6 tỷ USD trong năm trước đó.

Sea kỳ vọng mảng kinh doanh thương mại điện tử, nguồn doanh thu lớn nhất của công ty, sẽ tiếp tục phát triển vào năm 2022. Nền tảng mua sắm trực tuyến Shopee của Sea có thể sẽ thu về 9,1 tỷ USD trong năm nay, tăng 78% so với năm 2021. Trong khi đó, doanh thu từ dịch vụ thanh toán kỹ thuật số SeaMoney của công ty dự kiến sẽ tăng vọt 177% lên 1,3 tỷ USD trong năm nay.

Điểm yếu trong triển vọng của Sea năm 2022 chủ yếu tập trung vào mảng kinh doanh trò chơi trực tuyến, Garena. Năm 2021, doanh thu từ mảng kinh doanh trò chơi trực tuyến của Sea đạt 4,6 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty dự kiến doanh thu trong năm 2022 chỉ đạt từ 2,9 – 3,1 tỷ USD, đánh dấu lần đầu tiên mảng doanh thu này sụt giảm.

Lý do được Sea đưa ra cho sự đi xuống này là "sự điều tiết trong các hoạt động trực tuyến và sự dao động trong mức độ tương tác của người dùng" khi các quốc gia mở cửa nền kinh tế của họ.

Bên cạnh đó, công ty có trụ sở tại Singapore cũng cho biết tựa game di động hàng đầu của họ, Free Fire, đã bị xóa khỏi các cửa hàng iOS và Google Play của Ấn Độ do "các hành động không lường trước của chính phủ". Sea, đơn vị có gã khổng lồ internet Trung Quốc Tencent là nhà đầu tư lớn nhất, đang đối mặt với những thách thức ở Ấn Độ khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và New Delhi vẫn ở mức cao sau cuộc tranh chấp kéo dài tại biên giới. Free Fire được cho là nằm trong số 54 ứng dụng, chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc, bị chính phủ Ấn Độ cấm do lo ngại về an ninh vào giữa tháng Hai.

"Mặc dù có một số khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh giải trí kỹ thuật số của chúng tôi trong thời gian tới, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tập trung vào việc phát triển nền tảng toàn cầu của Garena, nền tảng mà chúng tôi coi là tài sản chiến lược quan trọng trong dài hạn", ông Forrest Li tuyên bố.

Sea được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York từ năm 2017, sau đó đã huy động được 844 triệu USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Giá cổ phiếu Sea từng thiết lập mức đỉnh là 366,99 USD/cổ phiếu vào tháng 10/2021, thời điểm đại dịch COVID-19 vô tình thúc đẩy nhu cầu đối với các hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến, thương mại điện tử và thanh toán kỹ thuật số.

Tuy nhiên, kể từ đó, giá cổ phiếu Sea đã giảm 65,5% do sự hợp nhất của nhiều yếu tố, bao gồm việc Tencent giảm tỷ lệ sở hữu, công ty phải đối mặt với sự không chắc chắn trong hoạt động ở Ấn Độ và khoản lỗ ròng tăng lên.

Quý IV/2021, Sea báo cáo khoản lỗ ròng hơn 616 triệu USD, cao hơn con số 525 triệu USD trong quý IV/2020. Doanh thu của công ty trong quý IV/2021 đạt 3,2 tỷ USD, đã tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gần đây, chi nhánh thương mại điện tử Shopee của Sea cho biết trang web mua sắm ở Pháp của họ sẽ ngừng hoạt động từ ngày 6/3, chỉ 5 tháng sau khi ra mắt. Thay vào đó, đơn vị kinh doanh sẽ tiếp tục tập trung vào các thị trường Đông Nam Á, Đài Loan và Brazil.

Quốc Anh