Các công ty kinh doanh tôm hàng đầu Việt Nam bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng thiếu tôm có thể xảy ra trong nửa cuối năm nay do nông dân trì hoãn việc thả giống vì lo sợ đại dịch virus corona ảnh hưởng tới xuất khẩu.
TS Hồ Quốc Lực - Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX VN nhận định giá tôm cũng sẽ khá ổn, cơ bản do cung giảm. Nếu giá có giảm, sẽ không nhiều nhưng xu thế giá tăng là xu thế mạnh hơn.
Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy Trung Quốc đã nhập khẩu 116.000 tấn tôm trong hai tháng đầu năm 2020, trong đó xuất khẩu từ Ecuador vẫn tăng bất chấp tác động của đại dịch COVID-19.
Như dự đoán, sự bùng phát của virus corona trên khắp nước Mỹ và châu Âu đang ảnh hưởng tiêu cực tới ngành tôm nuôi, khiến giá nguyên liệu tươi sống ở Ấn Độ và Ecuador giảm mạnh, theo các nguồn tin của Undercurrent News.
Theo số liệu thương mại sơ bộ của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, xuất khẩu tôm đông lạnh của Ấn Độ trong tháng 1 giảm 36% so với tháng 12/2019, xuống còn 40.500 tấn.
Giá tôm Ecuador xuất khẩu sang Trung Quốc phục hồi 6 - 10% trong tuần này và được dự báo sẽ còn tăng hơn nữa trong vài ngày tới, theo một nguồn tin trong ngành.
Kì nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc kết thúc, bị kéo dài do sự bùng phát của virus corona, sẽ cải thiện hoạt động xuất nhập thủy sản tại nước này, theo Chủ tịch Phòng Nuôi trồng thủy sản Ecuador (CNA), ông Jose Antonio Camposano.
"Nhiều năm kinh doanh hải sản nhưng chưa năm nào tôi thấy hải sản nhập khẩu, như hiện nay, lại giảm giá mạnh 20-25% như thế. Nhất là khi đây không phải mùa khai thác chính của các loại như cua, tôm nhập từ Mỹ, Canada", ông Kỳ nói.
Tại Phú Yên, Khánh Hòa, người nuôi tôm hùm đang khó khăn khi giá mặt hàng này rẻ hơn cả hồi tháng 9/2019 - khi Trung Quốc siết chặt đường tiểu ngạch. Giá tôm hùm bông hiện chỉ còn khoảng 1,2 triệu đồng một kg, tôm hùm baby khoảng 500.000 đồng một kg.
Trong bối cảnh dịch virus corona vẫn lan rộng và Trung Quốc kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, ngành tôm toàn cầu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và làm dấy lên không ít lo ngại về tương lai của ngành này.
Theo tờ The Economic Times, sản lượng tôm Ấn Độ có khả năng đạt kỉ lục 900.000 tấn trong niên vụ 2019 - 2020, trái với dự báo trước đó về sự sụt giảm sản lượng.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) phối hợp cùng Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình Xúc tiến thương mại nhằm tìm hiểu thị trường và tìm kiếm khách hàng tại Ấn Độ trong năm nay.
Theo TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế – Tài chính (Bộ Tài chính), dù được dự báo vẫn trong tầm kiểm soát quanh mức 3,5%, lạm phát năm 2026 sẽ chịu áp lực gia tăng từ tác động trễ của tăng trưởng tín dụng, mục tiêu tăng trưởng GDP cao và diễn biến tỷ giá.