Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã hạ dự báo thu nhập ròng ngành nông nghiệp năm 2019 trong ngày thứ Tư (6/3), giảm hơn 10%, vì sự chậm trễ dữ liệu từ việc đóng cửa chính phủ một phần không cho thấy bức tranh toàn cảnh về tình trạng của ngành.
Kể từ đầu những năm 1990 đến niên vụ 2010 - 2011, diện tích trồng cà phê ở Kenya đã giảm 35% từ 170.000 ha xuống 109.795 ha và sản lượng giảm từ 130.000 tấn trong năm 1988 xuống còn 45.000 tấn trong niên vụ trước (2016 - 2017) do người nông dân từ bỏ vụ mùa.
PGS. TS Nguyễn Quốc Thịnh cho rằng xây dựng thương hiệu cho nông sản không đơn thuần là chỉ có logo, một cái tên mà là tạo dựng niềm tin, uy tín. Tuy nhiên điều này các hiệp hội, hợp tác xã đã làm nhưng gần như chưa đạt được hiệu quả như mong đợi.
Cà phê là mặt hàng nông sản chủ lực, mang về ngoại tệ lớn cho tỉnh, nhưng lượng cà phê chế biến sâu vẫn còn khiêm tốn. Với những lợi thế sẵn có thì việc thúc đẩy công nghiệp chế biến sẽ nâng cao giá trị, khẳng định vị thế cho mặt hàng này.
Song song với các chính sách thắt chặt, cơ chế mới từ thị trường Trung Quốc mặt khác cũng “mở cửa” thênh thang hơn cho những nhà sản xuất đáp ứng được các điều kiện kỹ thuật, có sản phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc.
Theo phản ánh của nhiều nhà vườn, mít Thái bán được giá do được nhiều tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để xuất khẩu, nhất là xuất khẩu trái tươi sang thị trường Trung Quốc.
Nhiều công ty đang đầu tư lớn vào chế biến trái cây để tận dụng lợi thế của VN, cũng như đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường trên quy mô toàn cầu.
Giá sắn cùng với một số sản phẩm nông sản khác của Thái Lan như gạo và ngô được dự báo có thể tăng giá trong năm nay do nhu cầu từ các đối tác nước ngoài tăng.
Trung Quốc đề xuất mua thêm 30 tỉ USD giá trị nông sản Mỹ mỗi năm gồm đậu nành, ngô và lùa mì, như một phần của thỏa thuận tiềm năng được hai quốc gia đàm phán, theo Bloomberg.
Cuộc chiến thương mại với Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến thị trường nông nghiệp chao đảo và mang lại cho các thương nhân ngũ cốc hàng đầu thế giới thứ họ luôn mong muốn để thu về lợi nhuận, đó là sự biến động.
Tổng vốn đầu tư của dự án là 4.550 tỉ đồng, tương đương 199,2 triệu USD. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm, kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư.
Xoài là loại quả thứ 6 của Việt Nam sau vải thiều, nhãn, chôm chôm, vú sữa, thanh long được xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đồng thời, đây cũng là thị trường tiêu thụ xoài thứ 40 của Việt Nam.