|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá lúa gạo trái chiều từ 100 đồng/kg đến 400 đồng/kg trong ngày 14/5

11:27 | 14/05/2024
Chia sẻ
Ghi nhận cho thấy, giá lúa gạo hôm nay (14/5) điều chỉnh trái chiều. Thị trường gạo thế giới thời gian qua nhiều biến động và đang mở ra nhiều cơ hội để xuất khẩu gạo Việt bứt phá.

 Giá lúa gạo hôm nay

Theo khảo sát tại chợ An Giang, giá lúa hôm nay (14/5) ghi nhận giảm. Cụ thể, lúa OM 380 giảm 100 đồng/kg, giá niêm yết hiện nay là 7.500 - 7.700 đồng/kg. Trong khi đó, các mặt hàng lúa khác duy trì mức giá ổn định.  

Mặt khác, giá nếp hôm nay (14/5) được điều chỉnh tăng. Hiện, nếp Long An (khô) có giá bán khoảng 9.800 - 10.500 đồng/kg sau khi tăng 400 đồng/kg. 

Giá lúa

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Tăng (+), giảm (-) so với hôm qua

- Nếp 3 tháng (tươi)

kg

-

-

- Nếp Long An (tươi)

kg

-

-

- Nếp đùm 3 tháng (khô)

kg

-

-

- Nếp Long An (khô)

kg

9.800 - 10.500

+ 400

- Lúa IR 50404

kg

7.400 - 7.600

-

- Lúa Đài thơm 8

Kg

7.800 - 8.000

-

- Lúa OM 5451

Kg

7.600 - 7.700

-

- Lúa OM 18

kg

7.800 - 8.000

-

- Nàng Hoa 9

kg

7.600 - 7.700

-

- OM 380

kg

7.500 - 7.700

- 100

- Lúa Nhật

kg

7.800 - 8.000

-

- Lúa IR 50404 (khô)

kg

-

 

- Lúa Nàng Nhen (khô)

kg

20.000

-

Giá gạo

 

Giá bán tại chợ

(đồng)

Tăng (+), giảm (-) so với hôm qua

-  Nếp ruột

kg

16.000 - 20.000

-

- Gạo thường

kg

15.000 - 16.000

-

- Gạo Nàng Nhen

kg

30.000

-

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

19.000 - 20.000

-

- Gạo thơm Jasmine

kg

17.000 - 19.000

-

- Gạo Hương Lài

kg

20.000

-

- Gạo trắng thông dụng

kg

18.000

-

- Gạo Nàng Hoa

kg

19.500

-

- Gạo Sóc thường

kg

17.500 - 19.000

-

- Gạo Sóc Thái

kg

16.000 - 18.000

-

- Gạo thơm Đài Loan

kg

21.000

-

- Gạo Nhật

kg

22.000

-

- Cám

kg

9.000 - 10.000

-

Bảng giá lúa gạo hôm nay 14/5 tại tỉnh An Giang. (Nguồn: Sở NN&PTNT An Giang)

Ghi nhận tại chợ An Giang cho thấy, giá gạo hôm nay (14/5) đi ngang. Trong đó, gạo thường vẫn neo tại mức giá 15.000 - 16.000 đồng/kg. Song song đó, gạo Nàng Nhen đang được các thương lái thu mua với giá cao nhất là 30.000 đồng/kg.

 

Thị trường cám trầm lặng, giá bán dao động trong khoảng 9.000 - 10.000 đồng/kg. 

  Ảnh: Gia Ngọc 

 

Thị trường khan hàng, giá cả neo cao: Cơ hội "vàng" cho gạo Việt bứt phá

Theo Báo VTV, thị trường gạo thế giới thời gian qua nhiều biến động và đang mở ra nhiều cơ hội để xuất khẩu gạo Việt bứt phá. Từ đầu năm đến nay, các thị trường xuất khẩu chính của nước ta đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Nhiều doanh nghiệp, chia sẻ, năm 2024 xuất khẩu gạo có nhiều thuận lợi khi đơn hàng nhiều, giá bán cũng có xu hướng tăng lên. Hiện, không chỉ nhu cầu nhập gạo từ các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) tăng trưởng cao mà ngay cả tại các nước trong khu vực ASEAN cũng đang trên đà tăng như Philippines, Indonesia...

Chia sẻ với báo giới xung quanh cơ hội cho xuất khẩu gạo Việt, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), cho hay, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong niên vụ 2023 – 2024, sản lượng gạo toàn cầu sẽ ở mức 515,5 triệu tấn. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ là 521,3 triệu tấn, lượng gạo thiếu hụt là 5,8 triệu tấn.

Đáng chú ý, thời gian qua, giá gạo xuất khẩu đang có xu hướng tăng và vẫn sẽ tiếp tục ở mức cao. Điều này rất thuận lợi cho một nước xuất khẩu gạo nhiều như Việt Nam.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho biết, hiện giá gạo Việt Nam đang cao hơn so với gạo Thái Lan và Ấn Độ từ 5-10%, khi trong quý 2 này, có mức bán bình quân đạt hơn 650 USD/tấn. Việc ưu tiên chế biến các dòng gạo thơm, khai thác có hiệu quả nhiều ngách thị trường tiềm năng sẽ giúp ngành gạo nước ta tiếp tục tăng trưởng và bứt phá.

Hơn thế nữa, theo dự báo, các nước sản xuất, xuất khẩu gạo lớn đều có kế hoạch cắt giảm sản lượng trước ảnh hưởng của El Nino. Trong đó, Ấn Độ - quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới sẽ giảm sản lượng xuống còn 134 triệu tấn (giảm 1,8 triệu tấn so với niên vụ 2022 – 2023). Nước này hiện vẫn đang áp dụng lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng kể từ tháng 7/2023. Mới đây, quốc gia này tiếp tục thông báo sẽ gia hạn lệnh cấm đến hết tháng 7/2024.

Ngoài ra, Trung Quốc giảm sản lượng 1,3 triệu tấn, xuống còn 144,6 triệu tấn; Thái Lan và Indonesia cùng giảm 900.000 tấn, tương đương sản lượng còn lại lần lượt là 20 triệu tấn và 33 triệu tấn...

Theo các chuyên gia nhận định, bên cạnh tiềm năng mở rộng thị phần tại các thị trường truyền thống, gạo Việt đang đứng trước nhiều cơ hội mở rộng đi sâu hơn vào nhiều thị trường gần kề. Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công thương), phân tích, gạo Việt đang có nhiều cơ hội cho xuất khẩu vào các nước trong khu vực ASEAN như Philippines, Indonesia...Trên thực tế, các doanh nghiệp gạo Việt Nam đã tạo dựng được uy tín, lòng tin đối với các nhà nhập khẩu các nước này. Đây là lợi thế mà doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục duy trì và phát huy trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh giao thông thế giới các bị đình trệ bởi các cuộc xung đột vũ trang hiện nay.

 

Gia Ngọc