|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá lúa gạo hôm nay 13/12: Đài thơm 8 tăng nhẹ 100 đồng

11:15 | 13/12/2021
Chia sẻ
Giá lúa gạo hôm nay 13/12 ghi nhận lúa Đài thơm 8 tăng nhẹ 100 đồng lên khoảng 6.000 - 6.200 đồng/kg. Ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa tại Sóc Trăng đã góp phần giảm chi phí, tăng thu nhập cho người làm nông, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa.

Giá lúa gạo hôm nay

Tại An Giang, giá gạo hôm nay (13/12) điều chỉnh tăng 100 đồng đối với giống lúa là Đài thơm 8, hiện thu mua ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg. 

Giá các loại lúa còn lại vẫn giữ mức giá cũ trong hôm nay. Theo đó, lúa IR 50404 đang có giá là 5.400 - 5.500 đồng/kg, OM 5451 hiện đang neo trong khoảng 5.600 - 5.800 đồng/kg, OM 18 có giá là 6.000 - 6.100 đồng/kg, Nàng Hoa 9 dao động trong khoảng 5.900 - 6.000 đồng/kg. Trong khi đó, lúa OM 380 giữ giá là 5.400 - 5.600 đồng/kg, lúa khô IR 50404 giữ mức 6.500 đồng/kg và Nàng Nhen (khô) được thu mua trong khoảng 11.500 - 12.000 đồng/kg.

Nếp Long An (khô) tiếp tục thu mua ở mức 7.000 đồng/kg, nếp vỏ (tươi) có giá 5.100 - 5.200 đồng/kg, nếp Long An (tươi) giữ mức giá 5.400 - 5.500 đồng/kg và nếp vỏ (khô) đạt mốc 6.600 - 6.900 đồng/kg.

Giá lúa

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Tăng (+), giảm (-) so với hôm qua

- Lúa Jasmine

kg

-

-

- Lúa IR 50404

kg

5.400 - 5.500

-

- Lúa Đài thơm 8

kg

6.000 - 6.200

+100

- Lúa OM 5451

kg

5.600 - 5.800

-

- Lúa OM 380

kg

5.400 - 5.600

-

- Lúa OM 18

Kg

6.000 - 6.100

-

- Nàng Hoa 9

kg

5.900 - 6.000

-

- Lúa IR 50404 (khô)

kg

6.500

-

- Lúa Nàng Nhen (khô)

kg

11.500 - 12.000

-

- Nếp Long An (tươi)

kg

5.400 - 5.500

 

- Nếp vỏ (tươi)

kg

5.100 - 5.200

-

- Nếp Long An (khô)

kg

7.000

-

- Nếp vỏ (khô)

kg

6.600 - 6.900

-

Giá gạo

 

Giá bán tại chợ

(đồng)

Tăng (+), giảm (-) so với hôm qua

- Gạo thường

kg

11.500 - 12.500

-

- Gạo Nàng Nhen

kg

20.000

-

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

18.000 - 19.000

-

- Gạo thơm Jasmine

kg

15.000 - 16.000

-

- Gạo Hương Lài

kg

19.000

-

- Gạo trắng thông dụng

kg

14.000

-

- Gạo Nàng Hoa

kg

17.500

-

- Gạo Sóc thường

kg

14.000

-

- Gạo Sóc Thái

kg

18.000

-

- Gạo thơm Đài Loan

kg

20.000

-

- Gạo Nhật

kg

20.000

-

- Nếp ruột

kg

13.000 - 14.000

-

- Cám

kg

7.000 - 7.500

-

Bảng giá lúa gạo hôm nay 13/12 tại tỉnh An Giang. (Nguồn: Sở NN&PTNT An Giang) 

Theo các thương lái tại chợ An Giang, hôm nay thị trường giao dịch lúa gạo tại địa phương đang có dấu hiệu chững lại, gạo nguyên liệu về kho ở mức bình thường. 

Cụ thể, giá gạo thường đang có giá từ 11.500 đồng/kg đến 12.500 đồng/kg, gạo nàng Nhen neo tại mốc 20.000 đồng/kg, gạo thơm thái hạt dài giữ nguyên giá 18.000 - 19.000 đồng/kg, gạo Hương Lài hiện được thương lái thu mua với giá 19.000 đồng/kg, giá gạo trắng thông dụng tiếp tục được mua với giá 14.000 đồng/kg và gạo Nàng hoa có giá 17.500 đồng/kg.

Một số loại gạo như Sóc thường có giá 14.000 đồng/kg, Sóc Thái giá 18.000 đồng/kg, gạo thơm Đài Loan giá 20.000 đồng/kg, gạo Nhật giá 20.000 đồng/kg và nếp ruột 14.000 đồng/kg đi ngang so với ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay đi ngang. Theo đó, gạo 5% tấm 408-412 USD/tấn; Gạo 100% tấm ở mức 325-329 USD/tấn; Gạo 25% tấm giữ ổn định ở mức 385-389 USD/tấn và Jasmine 558-562 USD/tấn. Trong tuần qua, giá gạo của Việt Nam đã liên tiếp điều chỉnh giảm mạnh trên 15 USD/tấn. Đây là lần giảm mạnh nhất của gạo xuất khẩu trong nửa tháng trở lại đây.

Giá lúa gạo hôm nay 13/12: Đài thơm 8 tăng nhẹ 100 đồng - Ảnh 2.

Nguồn: istockphoto

Ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa tại Sóc Trăng

Sóc Trăng là tỉnh nông nghiệp, lúa là cây trồng chủ lực của tỉnh. Để nâng cao năng suất, chất lượng lúa, thời gian qua, ngành Nông nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện các mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, theo báo Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, ngoài việc cơ cấu các giống lúa thường sang các giống lúa cao sản, đặc sản để nâng chất lượng lúa thì việc ứng dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy lúa (mạ khay, máy cấy) trong sản xuất lúa cũng được Trung tâm Khuyến nông Sóc Trăng thực hiện tại một số xã thuộc các huyện: Long Phú, Mỹ Xuyên, đã góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa.

Được biết, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Hưng Lợi, xã Long Đức, huyện Long Phú (Sóc Trăng) là một trong những đơn vị được Trung tâm Khuyến nông tỉnh chọn làm điểm triển khai thực hiện mô hình Ứng dụng mạ khay, cấy máy trong sản xuất lúa trong vụ lúa Hè - Thu năm 2021 vừa qua. Mô hình này đã đem lại nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là hỗ trợ HTX biết thêm mô hình mới trong sản xuất lúa để lựa chọn việc gieo sạ cho từng mùa vụ, phù hợp tình hình thời tiết trong năm.

Trong vụ lúa Hè - Thu năm 2021, HTX Nông nghiệp Hưng Lợi đã được Trung tâm Khuyến nông Sóc Trăng triển khai mô hình Ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa với diện tích 50ha, có 32 thành viên tham gia, giống lúa OM 18 được dùng làm mạ để cấy cho ruộng trong mô hình. Lượng giống dùng gieo mạ để cấy khoảng 3 - 4kg giống/1.000m2, giảm 6kg giống so với gieo sạ áp dụng kỹ thuật “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm” và từ 10 - 15kg so với cách gieo sạ truyền thống trước kia, giúp giảm chi phí về giống. 

Vì cấy lúa thưa nên lúa cứng cây, rất thích hợp khi canh tác vụ Hè - Thu có nhiều đợt mưa, tránh được tình trạng ngã đổ lúa. Cùng với đó, khi cây lúa sinh trưởng khỏe sẽ hạn chế sâu hại tấn công lúa, giảm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là phương pháp dùng máy cấy lúa thích hợp sử dụng lúa cấy sau thu hoạch làm giống cho các vụ mùa tiếp theo, bởi lúa không bị lẫn lộn các giống lúa khác. Bên cạnh đó, năng suất lúa khá tốt, đạt 6,9 tấn/ha, lợi nhuận gần 37 triệu đồng/ha, tăng hơn so bên ngoài gần 9 triệu đồng/ha.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Sóc Trăng Liễu Nghĩa Tín cho biết, khi ứng dụng khâu sản xuất lúa bằng mạ khay, máy cấy đã giảm tối thiểu 1/2 lượng hạt giống lúa so với tập quán gieo sạ phổ biến (bằng tay, máy phun); tăng hiệu quả tài chính của mô hình 23% so với sản xuất ngoài mô hình. Năng suất lúa cấy máy cao hơn ruộng sạ tay từ 400 - 500kg/ha. Riêng với nông dân sử dụng máy cấy làm dịch vụ, lợi nhuận khoảng 1,5 triệu đồng/ha, sau khi trừ các khoản tiền công làm mạ, khấu hao sửa chữa máy, nhiên liệu, thuê vận chuyển mạ và thuê nhân công lái máy cấy. Như vậy, từ 2 đến 2,5 vụ lúa là nông dân làm dịch vụ máy cấy thu hồi vốn.

Nhã Lam

Dragon Capital: Chứng khoán Việt hưởng lợi từ Fed cắt giảm lãi suất
Nhà quản lý quỹ cho rằng những kênh đầu tư như chứng khoán sẽ được hưởng lợi lớn từ động thái đảo chiều lãi suất của Fed. Do lãi suất đầu vào của doanh nghiệp duy trì ở mức thấp, các đơn vị sẽ có điều kiện tốt để cắt giảm chi phí tài chính, mở rộng kinh doanh và từ đó, tăng trưởng lợi nhuận.