|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá lúa gạo đi ngang trên thị trường cả nước trong ngày 6/6

12:11 | 06/06/2024
Chia sẻ
Ghi nhận cho thấy, giá lúa gạo hôm nay (6/6) đi ngang. Lượng mưa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang tăng dần, đẩy mặn ra các cửa sông; nguồn nước ngọt hiện cơ bản đảm bảo phục vụ sản xuất. Do đó, nông dân các huyện phía Đông đang tích cực chuẩn bị xuống giống vụ lúa hè thu.

Giá lúa gạo hôm nay

Theo khảo sát tại chợ An Giang, giá lúa hôm nay (6/6) duy trì đi ngang. Cụ thể, lúa IR 50404 vẫn giữ nguyên giá bán từ 7.400 đồng/kg đến 7.500 đồng/kg, 

Cũng theo đó, thị trường nếp không ghi nhận điều chỉnh mới. Theo đó, nếp Long An (khô) vẫn có giá bán dao động khoảng 9.500 - 9.700 đồng/kg. Bên cạnh đó, 8.800 - 9.000 đồng/kg có là giá bán áp dụng cho mặt hàng nếp đùm 3 tháng (khô).

Giá lúa

ĐVT

Giá mua của thương lái (đồng)

Tăng (+), giảm (-) so với hôm qua 

- Nếp 3 tháng (tươi)

kg

-

-

- Nếp Long An (tươi)

kg

-

-

- Nếp đùm 3 tháng (khô)

kg

8.800 - 9.000

-

- Nếp Long An (khô)

kg

9.500 - 9.700

-

- Lúa IR 50404

kg

7.400 - 7.500

-

- Lúa Đài thơm 8

Kg

7.800 - 8.000

-

- Lúa OM 5451

Kg

7.600 - 7.700

-

- Lúa OM 18

kg

7.800 - 8.000

-

- Nàng Hoa 9

kg

7.600 - 7.700

-

- OM 380

kg

7.500 - 7.600

-

- Lúa Nhật

kg

7.800 - 8.000

-

- Lúa IR 50404 (khô)

kg

-

 

- Lúa Nàng Nhen (khô)

kg

20.000

-

Giá gạo

 

Giá bán tại chợ

(đồng)

Tăng (+), giảm (-) so với hôm qua

-  Nếp ruột

kg

16.000 - 20.000

-

- Gạo thường

kg

15.000 - 16.000

-

- Gạo Nàng Nhen

kg

30.000

-

- Gạo thơm thái hạt dài

kg

19.000 - 20.000

-

- Gạo thơm Jasmine

kg

18.000 - 20.000

-

- Gạo Hương Lài

kg

20.000

-

- Gạo trắng thông dụng

kg

18.000

-

- Gạo Nàng Hoa

kg

20.000

-

- Gạo Sóc thường

kg

17.500 - 19.000

-

- Gạo Sóc Thái

kg

17.000 - 18.500

-

- Gạo thơm Đài Loan

kg

21.000

-

- Gạo Nhật

kg

22.000

-

- Cám

kg

9.000 - 10.000

-

Bảng giá lúa gạo hôm nay 6/6 tại tỉnh An Giang. (Nguồn: Sở NN&PTNT An Giang)

Ghi nhận tại chợ An Giang cho thấy, giá gạo hôm nay (6/6) đồng loạt đứng yên. Trong đó, gạo thường được các thương lái thu mua với mức giá khoảng 15.000 - 16.000 đồng/kg. 

Song song đó, các mặt hàng gạo khác giữ nguyên giá niêm yết so với hôm qua.

 


Thị trường Cám tiếp tục lặng sóng, dao động từ 9.000 đồng/kg đến 10.000 đồng/kg. 

Ảnh: Gia Ngọc 

Khu vực phía Đông của Tiền Giang: Nông dân bước vào sản xuất lúa hè thu sau hạn, mặn

Theo ghi nhận, thời điểm này, nông dân các huyện phía Đông đang tất bật làm đất, vệ sinh đồng ruộng… để chuẩn bị xuống giống vụ lúa hè thu 2024. Tại những khu vực nằm gần những tuyến kinh lớn, thuận lợi về nguồn nước, nông dân đã bắt đầu xuống giống.

Ghi nhận tại huyện Gò Công Tây, hiện một số nông dân trồng lúa ở ven các tuyến kinh lớn đã xuống giống vụ lúa hè thu. Ông Nguyễn Văn Nghĩa (xã Thạnh Nhựt) xuống giống 0,7 ha lúa Hương Châu 6 vào ngày 29-5. Theo ông Nghĩa, địa phương khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ lúa hè thu vào đầu tháng 6-2024, nhưng do nguồn nước nơi đây đã dồi dào, mưa đang vào mùa nên ông tranh thủ xuống giống để kịp thời gian sản xuất 3 vụ lúa/năm.

Cũng tại huyện Gò Công Tây, lúc chúng tôi đến cũng là thời điểm ông Nguyễn Văn Nam (xã Long Bình) vừa gieo sạ xong 8 công đất. Ông Nam cho biết, vụ hè thu năm nay, gia đình ông gieo sạ giống lúa ST25. Những ngày qua, do mưa kết hợp với cống Xuân Hòa vận hành lấy nước nên nguồn nước sản xuất cơ bản đảm bảo. Do đó, ông cũng như nhiều nông dân xung quanh đã khẩn trương thuê máy cày xới đất để gieo sạ. Ông Nam, chia sẻ, năm nay, giá phân bón tương đối ổn định, không tăng cao như những năm trước. Tôi mong giá lúa sẽ duy trì ở mức cao như những vụ trước.

Còn tại xã Bình Phú (huyện Gò Công Tây), lúc chúng tôi đến cũng là thời điểm ông Hồ Văn Mạnh (ấp Bình Phú) đang xem máy cày xới đất. Theo ông Mạnh, 4 công đất này của gia đình ông sẽ gieo sạ giống Đài Thơm 8. Năm nay, nắng kéo dài nên xuống giống trễ hơn so với năm trước. Thời điểm này, nguồn nước ở kinh cũng khá dồi dào nên tôi tranh thủ làm đất để gieo sạ.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân Dân (UBND) huyện Gò Công Tây Lê Văn Nê, vụ lúa Hè Thu năm nay, địa phương dự kiến xuống giống khoảng 7.800 ha. Hiện toàn huyện đã xuống giống được hơn 3.000 ha lúa, tập trung ven các tuyến kinh lớn và chủ yếu nằm ở phía Nam Quốc lộ 50. Đồng chí Lê Văn Nê, cho biết thêm, khu vực phía Nam Quốc lộ 50, nguồn nước phục vụ sản xuất ổn định do cống Xuân Hòa đang tập trung lấy nước. Riêng khu vực phía Bắc Quốc lộ 50 do thiếu nước nên xuống giống chậm hơn. Tuy nhiên, với tình hình này, dự kiến khoảng 1 tuần nữa, địa phương sẽ hoàn tất việc gieo sạ lúa Hè Thu.

Còn tại huyện Gò Công Đông, thời điểm này, nông dân cũng đang tích cực làm đất để chuẩn bị gieo sạ lúa khi nguồn nước đảm bảo. Ông Trịnh Văn Chính (xã Tân Tây) cho biết, những ngày qua, nguồn nước sản xuất trên địa bàn dần được cải thiện; mưa cũng xuất hiện nhiều hơn. Do đó, gia đình ông đã phun thuốc diệt cỏ, làm bờ để chuẩn bị gieo sạ. Theo đó, vụ lúa hè thu năm nay, ông sẽ gieo sạ giống lúa Đài Thơm 8.

Vụ lúa Hè Thu năm nay, huyện Gò Công Đông dự kiến xuống giống 8.000 ha. Các giống lúa được gieo sạ gồm: VD20, ST24, OM7347, Nàng Hoa 9. Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Gò Công Đông Nguyễn Văn Quí, cho biết, hiện nông dân trên địa bàn huyện đang trong giai đoạn chuẩn bị, mới chỉ xuống giống khoảng vài ha. Nguyên nhân do mưa chưa xuất hiện nhiều; nguồn nước chưa đảm bảo cho việc gieo sạ; ở vùng cuối nguồn ngọt hóa, nhiều tuyến kinh, rạch nhỏ, nguồn nước vẫn còn xấu. Dự kiến, trong những ngày tới, khi nguồn nước đảm bảo, nông dân sẽ tập trung xuống giống, theo Báo Ấp Bắc.

 

Gia Ngọc