|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá hồ tiêu Ấn Độ tăng 20 rupee/kg sau vụ đánh bom ở Sri Lanka

16:06 | 01/05/2019
Chia sẻ
Sau vụ đánh bom liên hoàn ở Sri Lanka vào Chủ nhật (21/4), giá hồ tiêu ở Ấn Độ đã tăng khoảng 20 rupee/kg lên 320 rupee/kg. Giá tiêu dự kiến sẽ tăng hơn nữa, do việc nhập khẩu từ Sri Lanka có thể sẽ chậm lại.
Giá hồ tiêu Ấn Độ tăng 20 rupee/kg sau vụ đánh bom ở Sri Lanka - Ảnh 1.

Vụ đánh bom tại Sri Lanka thúc đẩy giá hạt tiêu Ấn Độ tăng 20 rupee/kg

Theo những người trồng tiêu Ấn Độ, giá hồ tiêu đã giảm từ mức 400 rupee vào năm 2018 xuống mức 300 rupee vào năm 2019. Trong 5 năm qua, mức giá cao nhất là vào năm 2015 khi giá đạt khoảng 700 rupee/kg. Sau đó giá bắt đầu giảm do Ấn Độ nhập khẩu tiêu Việt Nam thông qua Sri Lanka.

Nhập khẩu hạt tiêu từ Sri Lanka chỉ phải chịu mức thuế 8% theo Hiệp định thương mại tự do Nam Á (SAFTA) và Sri Lanka được phép xuất khẩu 2.500 tấn hạt tiêu/năm sang Ấn Độ và hưởng thuế 0%. Thương nhân hồ tiêu ở Sri Lanka đã tái xuất hạt tiêu Việt Nam có giá 2500 - 2800 USD/tấn, tương đương khoảng 200 - 220 Rupee/kg.

Rohan Colaco, một trong những người trồng tiêu hàng đầu và là thành viên của Hiệp hội những người trồng tiêu Karnataka cho biết hồ tiêu Việt Nam được chứng nhận có nguồn gốc Sri Lanka và được lập hóa đơn vận chuyển sang Ấn Độ. 

Giá tiêu nhập khẩu tối thiểu (MIP) là 500 rupee nhưng được bán ở mức 220 - 240 rupee. Hạt tiêu nhập khẩu không có chất lượng vượt trội nhưng chúng được trộn với hạt tiêu Ấn Độ để cho ra chất lượng trung bình và có thể bán được.

Tuy nhiên, sau vụ đánh bom liên hoàn ở Sri Lanka, nhập khẩu bắt đầu chững lại, khiến giá hồ tiêu Ấn Độ tăng thêm 20 rupee. Giá tiêu dự kiến sẽ tăng thêm 30 rupee trong 3 tháng tới, theo các nhà trồng tiêu và người tiêu dùng.

"Vì giá dự kiến sẽ tăng hơn nữa, nhiều người mua đang thực hiện thanh toán (ở mức giá hiện tại) trước 2 tháng (đối với hàng giao tháng 6)", một người mua cho biết.

Nông dân cho biết chi phí sản xuất của họ là khoảng 350 rupee và họ hi vọng sẽ nhận được hỗ trợ từ việc tăng giá hiện tại.

Trong khi sản lượng tiêu Ấn Độ năm 2018 ước tính khoảng 60.000 - 70.000 tấn, thì năm 2019 dự kiến sẽ ít hơn 50.000 tấn, trong khi tiêu thụ nội địa dự kiến sẽ vào khoảng 17.700 tấn và xuất khẩu dự kiến là khoảng 17.000 tấn.

Ông Kishore Shamji, điều phối viên của Hiệp hội Thương nhân, người trồng Hồ tiêu và Gia vị Ấn Độ ở Kerala cho biết, thời tiết nóng ẩm bất thường đã ảnh hưởng lớn đến việc trồng trọt.

Ngọc Ánh